Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Toán quốc tế

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Toán quốc tế
TPO- Thông tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2010 tại Kazakhstan, có 6 học sinh tham dự đều giành 6 huy chương các loại.

Đoàn Việt Nam tham dự IMO 2010 lần thứ 51 tại Astana - Kazakhstan từ ngày 2-14/7 đều đạt giải với 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Trong đó, Huy chương Vàng thuộc về học sinh Nguyễn Ngọc Trung, lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) với 28 điểm.

Có 4 Huy chương Bạc thuộc về các thí sinh: Phạm Việt Cường và Nguyễn Kiều Hiếu đều học lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng); Trần Thái Hưng, lớp 11 Trường trung học thực hành (ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh) và Vũ Đình Long, lớp 11, khối THPT chuyên Toán - Tin học (ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Nguyễn Minh Hiếu, lớp 12 đạt Huy chương Đồng thuộc khối THPT Toán - Tin (ĐH KHTN - ĐHQGHN).

Với thành tích này, đoàn Việt Nam đứng thứ 11 trên tổng số 96 nước và vùng lãnh thổ với hơn 500 thí sinh tham gia dự thi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.