Bảo Trân làm đại sứ 'Văn hóa ứng xử học đường'

Bảo Trân làm đại sứ 'Văn hóa ứng xử học đường'
Cùng với giáo sư Trần Văn Khê, Bảo Trân đã đến các trường học tham gia chương trình văn hóa ứng xử học đường.

Chương trình Văn hóa ứng xử học đường 2011 do Hội quán các bà mẹ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS tổ chức, nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, tránh bạo lực học đường, trang bị thêm kiến thức trong cuộc sống.

Bảo Trân làm đại sứ 'Văn hóa ứng xử học đường' ảnh 1

Chương trình được thực hiện tại hơn 30 trường THCS và THPT ở TP. HCM, các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, với sự tham gia của hơn 100.000 học sinh và đội ngũ diễn giả đặc biệt như Giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê, chuyên viên tâm lý Phạm Thị Thúy, nhà tâm lý xã hội Thúy Ái.

Bảo Trân với vai trò đại sứ Văn hóa ứng xử học đường đã đồng hành trong toàn bộ chương trình. Đêm tổng kết sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 15-06 tại Nhà hát Hòa Bình (TP. HCM).

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.