IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh…

IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh…
TPO - Thích câu danh ngôn “Tôi không đi nhanh, nhưng không bao giờ đi lùi” cùng đam mê khiêu vũ thể thao (dancesport), Lê Thị Minh Hạnh – top 5 giải trình diễn cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương”, là một trong những gương mặt đáng chú ý của  Imiss Thăng Long 2011.

100 thí sinh đẹp nhất IMiss Thăng Long 2011
> Imiss Thăng Long hội tụ nữ sinh thanh lịch
> Hoa khôi và ước mơ thể hiện bản thân

Ngay từ những ngày đầu học đại học, cô gái 9x Minh Hạnh nhanh chóng bị những động tác vừa mềm mại vừa khỏe khoắn của khiêu vũ thể thao lôi cuốn. Và, câu lạc bộ dancesport, trường Đại học Ngoại thương có thêm nữ thành viên mới Minh Hạnh. Chăm chỉ tập luyện, học hỏi những người đi trước, Minh Hạnh nhanh chóng tiến bộ để tự tin tham gia nhiều cuộc thi.

Gần đây nhất, cô tham dự cuộc thi nhảy - Hostep của trường Đại học Ngoại thương. Minh Hạnh cùng những thành viên của đội đã đạt giải.

Ngoài những lúc dạo phố xá với bạn bè, nghe nhạc, tập nhảy giúp cô thấy thoải mái, sảng khoái nhất. Chia sẻ niềm đam mê của mình, Minh Hạnh cho hay, ước mơ thành lập một công ty chuyên đào tạo vũ công hay một studio dạy nhảy cho các bạn trẻ yêu thích nhảy, đặc biệt là khiêu vũ thể thao.

Quản lý một công ty hay một lớp dạy nhảy cũng chính là môi trường để cô nữ sinh khoa Kinh tế đối ngoại (ĐH Ngoại thương) rèn luyện, vận dụng kiến thức được trang bị trong nhà trường.

Luôn muốn được hoàn thiện bản thân, Minh Hạnh đã đăng kí tham gia IMiss Thăng Long 2011. Với Minh Hạnh, đây là cơ hội tốt để gặp gỡ, kết thân với các nữ sinh đến từ những trường đại học, cao đẳng ở thủ đô, được học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá từ các bạn; Có cơ hội hoàn thiện mình hơn về cả tâm hồn, trí tuệ và sắc đẹp.

Ước mơ một công ty dạy nhảy
Ước mơ một công ty dạy nhảy.

Cô nữ sinh có khuôn mặt xinh xắn này nhanh chóng chiếm được cảm tình của ban giám khảo, bởi sự trẻ trung và tự tin. Minh Hạnh là một trong những cái tên nổi bật tại vòng một, đi tiếp vào vòng hai của IMiss Thăng Long.

Đến với vòng hai của cuộc thi, nữ sinh trường Ngoại thương này dự định sẽ mang tới tiết mục dự thi tài năng khiêu vũ thể thao.

Lê Thị Minh Hạnh

Ngày sinh: 8-10-1991. Quê quán: Nghệ An

Lớp: Nhật 2, khoa Kinh tế Đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương.

Chiều cao: 1m61. Cân nặng: 46,5kg. Số đo 3 vòng: 80-61-90

Năng khiếu: Nhảy hiện đại, latin dancesport, múa

Tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2010: Top 5; Đạt giải trình diễn, cặp đôi ăn ảnh nhất.

Ước mơ: Trở thành người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp nhưng vẫn chăm lo tốt cho gia định.

Môn thể thao yêu thích: Aerobics, bơi

Thể loại nhạc yêu thích nhất: pop ballad

Câu danh ngôn tâm đắc nhất: “Tôi không đi nhanh, nhưng không bao giờ lùi” – Jonhnny Walker

Cùng xem Minh Hạnh trẻ trung với trang phục dạo phố:

IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh… ảnh 2
IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh… ảnh 3
IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh… ảnh 4
IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh… ảnh 5
IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh… ảnh 6
IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh… ảnh 7
IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh… ảnh 8
IMiss Minh Hạnh: Tôi không đi nhanh… ảnh 9

Mai Xuân Tùng
Ảnh: Mr. Kang

Theo Viết
MỚI - NÓNG