Học võ cổ truyền để yêu nước

Học võ cổ truyền để yêu nước
TP - Ngày càng có nhiều bạn trẻ học võ Vovinam với quan niệm vừa rèn luyện sức khỏe, tinh thần vừa thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

> “Vo - Vietnam”

Sau mỗi buổi chiều tan học, Nguyễn Hồng Thúy, sinh viên năm 3 khoa Báo chí - Truyền thông (ĐHKHXHNV Hà Nội) lại tới lò võ tại CLB Vovinam Đại học Thủy lợi. Trong ba lô của Thúy lúc nào cũng thủ sẵn đôi giày và bộ võ phục. Với thân hình thấp nhỏ, Thúy chọn học Vovinam. “Phái võ này hợp với thể trạng người Việt. Ban đầu học nhiều lần bị ngã đau, nhưng mình quyết không từ bỏ”, Thuý nói.

Nguyễn Sĩ Thanh, 26 tuổi, công tác tại Bộ Ngoại giao, cho biết, hàng ngày áp lực công việc lớn, làm văn phòng ít vận động nên thấy mỏi mệt, chán ăn. “Những động tác bay, nhảy, kẹp cổ… trong lúc tập võ giúp cơ thể thả lỏng, gân cốt được kéo giãn. Mình cảm thấy rất thoải mái, các chứng nhức mỏi, ê ẩm gần như biến mất”, Thanh tâm sự.

Trần Thị My Yến, khoa Kế toán (Đại học Công đoàn), theo học Vovinam được 3 năm, không chỉ để rèn luyện sức khỏe, tinh thần mà còn là cách thể hiện lòng yêu nước, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Anh Chu Phong Ba, Chủ nhiệm CLB Vovinam Đại học Thủy lợi và phụ trách Vovinam quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết mỗi lớp thường có gần 100 người, đa số là bạn trẻ đang đi học, đi làm. “Các bạn đam mê võ cổ truyền. Do sức ép công việc và học tập nên muốn tìm đến lớp võ để giải tỏa áp lực, đồng thời tăng khả năng tự vệ. Điều quan trọng hơn, các bạn trẻ rèn được đức tính kiên trì, nhẫn nại và tinh thần tự tôn dân tộc”, anh Phong Ba nói.

Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với các địa phương mở hàng loạt các lớp dạy võ Vovinam tại các trung tâm, nhà văn hóa... với mức học phí chỉ từ 100.000đ đến 200.000đ/tháng. Hiện võ Vovinam đang có mặt tại hơn 60 nước trên thế giới, thu hút hàng triệu môn sinh tập luyện. Trong nước, nhiều trường ĐH, CĐ chọn võ Vovinam làm môn giáo dục thể chất như ĐH FPT, Học viện Quan hệ quốc tế, ĐH Thủy lợi…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG