Phát triển toàn diện cho giới trẻ

Phát triển toàn diện cho giới trẻ
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án quy hoạch 10 trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên (TTN) do T.Ư Đoàn chủ trì thực hiện.

Sự đầu tư hiệu quả cho tương lai
> Nhóm giúp nhau rèn kỹ năng sống

Theo đó, sau khi thí điểm 3 Trung tâm tại huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình), Tam Kỳ (Quảng Nam) và Cần Giờ (TPHCM), nếu có hiệu quả sẽ tiếp tục xây dựng 7 trung tâm tại Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận, Kon Tum, Trà Vinh và An Giang.

Việc xây dựng mạng lưới trung tâm cấp vùng tạo điều kiện cho TTN tham gia loại hình sinh hoạt dã ngoại, trang bị và trau dồi các kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện cho giới trẻ. Mỗi Trung tâm có diện tích từ 7 - 10 hecta, địa điểm gần khu du lịch có cảnh quan môi trường, địa hình thuận lợi cho hoạt động dã ngoại và tổ chức các hoạt động tập thể ngoài trời. Theo đó, trung tâm được thiết kế mở, kết nối khu hội trường, phòng học đa năng, ký túc xá, nhà ăn tập thể, hệ thống sân khấu ngoài trời...

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn cho biết, Trung tâm tổ chức các loại hình hoạt động như Trại huấn luyện kỹ năng kết hợp với sinh hoạt dã ngoại; Trại hè Thanh thiếu niên quốc tế dành cho TTN Việt kiều và một số nước học, tìm hiểu về Việt Nam; Trại hè tham quan nghỉ dưỡng dành cho TTN có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động Đoàn, Hội, Đội; Tổ chức các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm; Huấn luyện kỹ năng.

Để vận hành trung tâm hiệu quả, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các tỉnh thành Đoàn, nhà chuyên môn nghiên cứu, soạn thảo chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo. Bên cạnh các chương trình hoạt động, Trung tâm huấn luyện hàng chục kỹ năng cho giới trẻ như giao tiếp, làm việc nhóm; xây dựng hình ảnh bản thân; hội nhập và thích nghi; sống tự lập, giải tỏa stress, kỹ năng lãnh đạo; định hướng nghề nghiệp; tư duy sáng tạo; sinh tồn trong rừng hoang, trên biển; kỹ năng ứng phó với thiên tai, thảm họa; du hành và cắm trại...

Công suất dự kiến: Tổ chức liên tục các lớp đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho 200 - 300 TTN/ngày; Mỗi ngày tổ chức sinh hoạt dã ngoại cho 800 - 1.000 TTN các tỉnh trong khu vực; Hằng năm tổ chức đào tạo, huấn luyện hoặc bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho 500 - 800 cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp cơ sở của 6 - 8 tỉnh trong khu vực, thời gian học một tháng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG