'Đặc sản' Tết ở Sư đoàn 2

Chiến sĩ Sư đoàn 2 trên đường hành quân
Chiến sĩ Sư đoàn 2 trên đường hành quân
TP - Cán bộ, chiến sĩ ở Sư đoàn 2 (Quân khu 5) chuẩn bị đón Tết với vô số đặc sản.

> Đón Xuân nơi biên giới, hải đảo

Chiến sĩ Sư đoàn 2 trên đường hành quân
Chiến sĩ Sư đoàn 2 trên đường hành quân.
 

Tết năm ngoái, mới có Trung đoàn 1 thì năm nay có thêm 2 Trung đoàn 38 và 95 khánh thành, đưa vào sử dụng Câu lạc bộ Quân nhân tạo điểm nhấn về không gian văn hóa và là sân chơi bổ ích cho bộ đội với hệ thống thư viện điện tử, phòng bi da, cắt tóc, karaoke.

Đêm giao thừa, các đơn vị tổ chức Gặp nhau cuối năm bằng bữa tiệc văn nghệ. Trung đoàn 1, Trung đoàn 38 chuẩn bị màn hình lớn ngoài trời cho các chi đoàn thi hát karaoke tập thể, phần thưởng là những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu hằng ngày. Đơn vị còn nối máy cho gia đình quân nhân điện thoại chúc Tết con em đang tại ngũ.

Các gian hàng bài chòi, ném vòng cổ chai, đi cầu độc mộc, ném bóng vào rổ, đạp heo, bắt vịt, phi tiêu, bắn ná, cờ người, đi cà kheo… luôn thu hút đông đảo cánh lính trẻ. Trung đoàn 95 còn phát huy hiệu quả khả năng của ban nhạc lính chơi cả nhạc hiện đại, cổ truyền.

Cùng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị còn tổ chức cho bộ đội viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm, chúc tết tại địa phương, tặng quà đối tượng chính sách, thương bệnh binh. Đoàn thanh niên giao lưu bóng đá, bóng chuyền với các tổ chức Đoàn kết nghĩa tại địa phương.

Thượng sĩ Phan Thanh Hoàng chia sẻ: “Không ngờ Tết quân ngũ lại vui tươi và ý nghĩa đến thế. Không rượu bia, thuốc lá, ăn uống điều độ, các hoạt động vui chơi giải trí, lành mạnh, bổ ích được tổ chức chặt chẽ, chu đáo… làm cho mỗi quân nhân thêm gắn bó; đồng thời luôn tỉnh táo để bước vào năm công tác mới”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG