Người lính trên đỉnh Mẫu Sơn

Phút thảnh thơi của bộ đội và thanh niên tình nguyện Đoàn KTQP 338
Phút thảnh thơi của bộ đội và thanh niên tình nguyện Đoàn KTQP 338
TP - Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) 338 (Quân khu 1) luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc ở tỉnh Lạng Sơn xây dựng kinh tế, góp phần giữ vững thế trận an ninh - quốc phòng trên tuyến biên giới phía Bắc.

> Hải quân hiện đại hóa toàn diện

Phút thảnh thơi của bộ đội và thanh niên tình nguyện Đoàn KTQP 338
Phút thảnh thơi của bộ đội và thanh niên tình nguyện Đoàn KTQP 338.
 

Xe nhà binh xuyên qua lớp sương mù dày đặc đưa chúng tôi ngược phía bắc theo trục đường số 4 lên Đoàn KTQP 338 nằm trên đỉnh núi Mẫu Sơn. Đại tá Phạm Khắc Đức, Đoàn trưởng, cho biết: “Năm qua, cán bộ chiến sĩ toàn Đoàn, đặc biệt trên các Nông – Lâm trường 196, 461… đã nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con các dân tộc đẩy mạnh xây dựng công trình thủy lợi, hồ chứa nước, bản dân cư biên giới, trồng rừng, phát triển kinh tế”.

Nhờ đó đói nghèo từng bước được đẩy lùi. Khu KTQP có bước phát triển toàn diện, quốc phòng- an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, góp phần không nhỏ vào tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Theo Đại tá Hoàng Quang Tiệm, Chính ủy Đoàn, năm 2011, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

Có được kết quả trên, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 338 luôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nói cho dân hiểu về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; làm cho dân tin bằng cách vận động nhân dân xóa bỏ phương thức canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; chủ động bám dân, bám bản 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc); giúp đỡ bằng những việc cụ thể, thiết thực trong đời sống khiến đồng bào tin tưởng và làm theo.

Thượng tá Phạm Xuân Khiển, Chính trị viên Nông – Lâm trường 196, nói: “Đơn vị đứng chân trên khu vực Mẫu Sơn, có 6 tổ đội sản xuất, phụ trách 6 xã thuộc 2 huyện Lộc Bình và Cao Lộc với chiều dài đường biên 48,6 km. Hơn 10 năm xây dựng bản làng cùng bà con đã có nhiều mô hình sản xuất đưa lại hiệu quả kinh tế cao như chăn nuôi tập trung, trồng lúa nước, trồng cây ăn quả, trồng rừng…”.

Tại Nông – Lâm trường 461 đóng quân ở xã Bính Xá, huyện Đình Lập, ông Tô Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết, 6 tổ đội sản xuất của đơn vị 461 luôn sát cánh với dân, giúp bà con có một cuộc sống ấm no. “Năm nay nhà mình vừa trồng được thêm 4 ha thông non theo dự án, bây giờ cây lên tốt rồi. Cái Tết vừa rồi mình vui vì thu nhập trong năm qua từ trồng trọt, chăn nuôi được nhiều mà”, ông Vi Văn Khà, ở bản Tắp Tính, xã Bính Xá nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.