Binh nhất cảnh vệ bắt cướp

Binh nhất cảnh vệ bắt cướp
TP - Chiều 30-3, cơ quan chính trị Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) cho biết, các chiến sĩ trẻ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh vệ số 1 vừa bắt một vụ cướp tài sản lớn.

> Chuyện về hai nữ sinh viên nghèo bắt cướp

Trong ca gác tối ngày 29-3, tại đường Lý Nam Đế, khi nghe tiếng hô “cướp” của người dân và phát hiện tên cướp đang phóng xe máy bỏ chạy, 4 chiến sĩ thuộc Trung đội 3, Đại đội 1 là Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thường, Nguyễn Văn Giáp và Hà Văn Ngôn đã nhanh chóng đuổi theo, quật ngã đối tượng, sau đó bàn giao đối tượng và tang vật cho công an phường Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đại úy Vũ Hữu Đạt - Chính trị viên Đại đội 1 cho biết, tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Thạch Minh Hải (SN 1984, trú Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chiếc ví Hải vừa cướp của một phụ nữ đi đường bên trong có 7,3 triệu đồng, 1.300 USD cùng nhiều giấy tờ khác.

Được biết, 4 chiến sĩ tham gia bắt cướp đều là binh nhất, cùng nhập ngũ năm 2011. Lãnh đạo Lữ đoàn 144 đã kịp thời biểu dương, thưởng 10 ngày phép và đề nghị Bộ Tổng tham mưu khen thưởng 4 cảnh vệ trẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).