Chuyên gia... đi thi

Trung úy Nguyễn Văn Hòa (phải)
Trung úy Nguyễn Văn Hòa (phải)
TP - Trung úy Nguyễn Văn Hoà, Phó Bí thư Chi đoàn Kho K26 (Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) thường được chọn để... đi thi và gặt hái nhiều giải thưởng.

> Dấu ấn ở Đại học Thái Nguyên

SN 1979 tại xã Cao Thượng (Tân Yên, Bắc Giang), năm 2001 anh vào quân đội, công tác tại Trung đoàn xe tăng 409 (Quân khu 1) và cũng chính năm đó anh giành giải nhất cuộc thi “Tiêu chí người chiến sĩ xe tăng” khu vực miền Bắc.

Năm 2005, tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí chuyên ngành đạn, anh về công tác tại Kho K26. Tại đây, chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Hòa bắt đầu phát huy khả năng.

Mỗi khi trong kho có máy móc, trang thiết bị vũ khí bị hỏng hóc, trục trặc, anh Hòa tự tìm nguyên nhân, cách khắc phục sửa chữa nên dù còn trẻ nhưng anh là một trong những chiến sĩ có tay nghề cao nhất, nhì trong đơn vị.

Từ đó, Hòa luôn được cấp trên tin tưởng chọn để… đi thi và luôn mang giải thưởng về cho đơn vị.

Năm 2006, Hòa đoạt giải nhất cuộc thi sửa chữa vũ khí của Quân khu 1, năm 2008, Hòa lại đoạt giải nhất cuộc thi thủ kho đạn giỏi toàn Quân khu. Năm 2009, Hòa được T.Ư Đoàn và Ban Thanh niên Quân đội tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Năm 2010, Hòa đoạt giải Bí thư Chi đoàn giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2011 Trung úy Hòa được bầu chọn là một trong 10 gương mặt thanh niên điển hình tiên tiến Quân khu 1...

Với vai trò Bí thư Chi đoàn, anh Hoà tích cực tham mưu, xây dựng phong trào Đoàn vững mạnh, vận động đoàn viên đảm nhận những phần việc của đơn vị như duy trì vọng gác thanh niên, tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng; tích cực tăng gia sản xuất...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG