Đề xuất công nhận hôn nhân đồng giới

Đề xuất công nhận hôn nhân đồng giới
TP - Ngày 8 - 6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) cho hay, Viện vừa có văn bản đề xuất công nhận hôn nhân đồng giới vào dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội thời gian tới đây.

> Đảng cầm quyền Úc ủng hộ hôn nhân đồng giới

Ông Bình cho biết thời gian gần đây, cộng đồng người đồng tính có xu thế mở rộng, nhu cầu kết hôn, chung sống gia tăng và đã có nhiều tranh chấp liên quan đến những vấn đề này nhưng luật pháp hiện hành chưa có quy định để xử lý.

“Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi thừa nhận quyền bình đẳng của người đồng tính, song tính và chuyển đối giới tính, hợp pháp hóa quan hệ đồng giới, và đảm bảo quyền bình đẳng của quan hệ đồng giới như quyền có tài sản chung, quyền có con, quyền xin con nuôi, quyền thừa kế và các quyền khác mà pháp luật đang đảm bảo cho quan hệ khác giới”, Ông Bình đề xuất.

Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu khoa học trên thế giới và do ISEE tiến hành tại Việt Nam cho thấy người đồng tính phải chịu những hậu quả nặng nề về sức khỏe tâm thần và thể chất do thái độ kỳ thị dẫn đến phân biệt đối xử, như bị gia đình hắt hủi, bạo hành, mất bạn bè, mất việc làm.

Hiện trên thế giới đã có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới; 44 quốc gia, vùng lãnh thổ đang áp dụng những chính sách bình đẳng tương tự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.