Bác sĩ trẻ cứu sống nhiều trẻ sơ sinh

Bác sĩ trẻ cứu sống nhiều trẻ sơ sinh
TP - Từ chỗ e ngại trẻ con, nay bác sĩ trẻ Vũ Tề Đăng trở thành ân nhân của nhiều trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM).

> Bác sĩ trẻ không phong bì

Bác sĩ Vũ Tề Đăng đang chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Đại Đoàn kết
Bác sĩ Vũ Tề Đăng đang chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Đại Đoàn kết.

Có bằng tiến sĩ tại Pháp, nhưng bác sĩ Tề Đăng mong muốn trở về nước cống hiến sức trẻ. Hiện là Bí thư Chi đoàn khối nhi, Tổng thư kí Hội chu sinh và sơ sinh TPHCM, Vũ Tề Đăng tập trung nghiên cứu tìm ra giải pháp ngăn chặn tình trạng một nửa số trẻ nhẹ cân sau khi sinh tử vong có liên quan đến xuất huyết não. Với phương pháp đơn giản là tắt bớt đèn giúp trẻ nghỉ ngơi và ổn định lưu thông máu lên não, bác sĩ trẻ này đã giành giật được sự sống cho nhiều trẻ sơ sinh.

Tại Hội nghị quốc tế về siêu âm lần thứ 11 tổ chức tại Hàn Quốc, đề tài “Nghiên cứu sự trưởng thành của não bộ trẻ sơ sinh thiếu tháng bằng siêu âm Doppler xuyên sọ sau kích thích bằng ánh sáng” của Vũ Tề Đăng đoạt giải ba. Ngoài ra, anh còn được vinh danh Thầy thuốc trẻ tiêu biểu TPHCM trong 3 năm liền (2008 đến 2010; Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2011…

Vũ Tề Đăng còn thường xuyên tổ chức các chuyến tình nguyện cùng y bác sĩ trẻ khám bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG