Tình yêu nói theo cách người trẻ

Tình yêu nói theo cách người trẻ
TPO –Tình yêu như trong một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến viết là không có lời. Nhưng thể hiện thứ cảm xúc không lời ấy thực sự có muôn vàn cách. Người trẻ ngày nay mang đến không ít vẻ mới lạ.

>Giới trẻ mê đuổi chữ họa hình
>Chuyện tình ở trung tâm khuyết tật

Tình yêu - theo cách hiểu đơn giản đó là khái niệm chỉ về trạng thái, cung bậc tình cảm của chủ thể này dành cho một chủ thể khác ở mức độ cao hơn sự thích thú và có ý muốn được gắn kết với chủ thể đó ở một khía cạnh, mức độ nhất định.

Đây là chủ đề muôn thuở, không mới nhưng chưa bao giờ là cũ, luôn thu hút được tất cả mọi người quan tâm. Dảo qua nhiều blog, diễn đàn đều có thể thấy Tình yêu được bàn luận.

Gõ từ khóa "Tình yêu', trong vòng 0,23 giây Google cho đến hơn 100 triệu kết quả. Hay trên diễn đàn Facebook, hội nhóm có tên ngắn gọn “Tình yêu” có tới 444.220 thích và hơn 35.700 người bàn luận.

Tình yêu trong mỗi ngôn ngữ lại được thể hiện bằng những từ ngữ khác nhau. Chẳng hạn, “yêu” của tiếng Việt, là “Love” của tiếng Anh…Còn biểu tượng phổ biến được dùng đó là hình “trái tim”.

Với sự sáng tạo, dí dỏm các bạn trẻ đã tạo nên hình trái tim muôn dạng muôn điệu và từ những chất liệu khác nhau. Đó có thể là từ những trang sách được gấp lại một cách cầu kỳ, hay từ ánh sáng từ chiếc đèn trên điện thoại, từ bàn tay, những chiếc lá cây...

Từ những ngón tay, thêm một vài nét vẽ giản đơn, những người trẻ đã có thể kể lại câu chuyện về tình yêu. Ở đó cảm xúc của hạnh phúc, kết đôi; có cả sự chia lìa, xa cách.

Bằng ngón tay, thêm chút hình vẽ, một câu chuyện ngắn về tình yêu đã được kể
Bằng ngón tay, thêm chút hình vẽ, một câu chuyện ngắn về tình yêu đã được kể.

Để xếp nên câu tỏ tình, những tâm hồn đang yêu thể từ những kí tự trong toán học với căn bậc hai, vô cực… Tình yêu trở thành phương trình toán học có nhân chia cộng trừ, lũy thừa… mà đáp án chung luôn là “Love”, là “trái tim”. Cũng từ những kí hiệu của toán học để nói về không giới hạn của tình yêu: vô cực. Từ những chiếc ghim băng, qua sự khéo léo liên tưởng, sắp xếp, câu chuyện hạnh phúc về một gia đình cũng được thể hiện.

Dùng để chỉ tình yêu đôi lứa, giới trẻ ngày nay cũng đổi khác. Chẳng còn là những hình ảnh Lương Sơn Bá – Trúc Anh Đài, Romeo – Juliet nữa mà là từ nhân vật truyện tranh. Phổ biến nhất là truyện Doremon với Nobita – Xuka hay Doremon, Xeko… Gắn với những nhân vật này là những mẩu chuyện “chế” về tâm tư cảm xúc về tình yêu.

Trong những lời yêu thương, nhiều người trẻ cũng tạo cho mình một vẻ thú vị nữa đó là thay chữ bằng những hình ảnh ngộ nghĩnh. Chẳng hạn, những nhà lầu, xe ô tô, tiền,... hay cảm xúc buồn vui, giận hờn đều có những biểu tượng thể hiện.

Hình Trái tim - biểu tượng cho tình yêu được tạo từ rất nhiều cách
Hình Trái tim - biểu tượng cho tình yêu được tạo từ rất nhiều cách.
Tình yêu nói theo cách người trẻ ảnh 3
Tình yêu nói theo cách người trẻ ảnh 4
Tình yêu nói theo cách người trẻ ảnh 5
"Love" - "Yêu" cũng được dựng lên từ rất nhiều kiểu.
Với lời bày tỏ cần có
Với lời bày tỏ cần có.
Tình yêu nói theo cách người trẻ ảnh 7
"Anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó".
Tình yêu trở thành một phương trình toán học
Tình yêu trở thành một phương trình toán học.
Tình yêu nói theo cách người trẻ ảnh 9
Tình yêu nói theo cách người trẻ ảnh 10
Tình yêu được thể hiện bằng ngôn ngữ cơ ngón tay
Tình yêu được thể hiện bằng ngôn ngữ cơ ngón tay.
Tin nhắn thể hiện tình cảm của người trẻ sinh động với các hình ảnh thay cho chữ
Tin nhắn thể hiện tình cảm của người trẻ sinh động với các hình ảnh thay cho chữ.
Nhân vật truyện tranh được thay cho những Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài, Romeo - Juliet
Nhân vật truyện tranh được thay cho những Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài, Romeo - Juliet.
Được trình bày kiểu truyên tranh
Được trình bày kiểu truyên tranh.
Câu chuyện tình được kể bằng hình ảnh
Câu chuyện tình được kể bằng hình ảnh.
Thú vị với hình ảnh được thể hiện trên ngón tay
Thú vị với hình ảnh được thể hiện trên ngón tay.
Theo Viết
MỚI - NÓNG