‘Điểm danh’ những nghề... dễ mất người yêu nhất

‘Điểm danh’ những nghề... dễ mất người yêu nhất
Với những tính chất đặc thù của công việc, nhiều khi nó cũng trở thành "vật cản" trong tình yêu của bạn.

‘Điểm danh’ những nghề... dễ mất người yêu nhất

Với những tính chất đặc thù của công việc, nhiều khi nó cũng trở thành "vật cản" trong tình yêu của bạn.

‘Điểm danh’ những nghề... dễ mất người yêu nhất ảnh 1

Những công việc này hầu hết đều được đánh giá là "sang", nhưng khi tài chính của bạn càng phát triển thì nguy cơ mất người yêu cũng... càng cao.

Tiếp viên hàng không

Tỷ lệ mất người yêu: 90%

Khoảng 90% tiếp viên hàng không chia sẻ rằng họ không thể giữ nổi người yêu vì tính chất công việc của mình.

Với một cường độ làm việc cao và phải thường xuyên di chuyển từ nơi này qua nơi khác, nên đương nhiên chuyện mất người yêu là điều khó tránh khỏi.

‘Điểm danh’ những nghề... dễ mất người yêu nhất ảnh 2

Hướng dẫn viên du lịch

Tỷ lệ mất người yêu : 85%

Cũng tương tự như công việc của một tiếp viên hàng không, những hướng dẫn viên du lịch cũng phải đối mặt với nguy cơ mất người yêu khá cao.

Các tour du lịch thường xuyên nối tiếp nhau trong một khoảng thời gian dài.

Vừa đi một tour này về, ngay hôm sau lại phải đi một tour khác, thời gian để dành cho người yêu sẽ vô cùng eo hẹp.

‘Điểm danh’ những nghề... dễ mất người yêu nhất ảnh 3

Những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí

Tỷ lệ mất người yêu : 65%

Đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí, họ thường có tham vọng rất cao.

Đó là lý do vì sao mà đôi khi họ chấp nhận đánh mất nhiều thứ để có được thành công. Và cũng vì thế mà họ khó có thể giữ được người yêu của mình.

‘Điểm danh’ những nghề... dễ mất người yêu nhất ảnh 4

Những chuyên viên nghiên cứu

Tỷ lệ mất người yêu : 60%

Đối với những chuyên viên nghiên cứu, họ thường có một đam mê và nhiệt huyết mãnh liệt dành cho công việc của mình.

Cũng vì thế mà họ thường xuyên mải mê "vùi đầu" vào sự nghiệp nghiên cứu và "vô tình" quên đi người yêu.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.