Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ 10

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ 10
TP - Chiều 13 - 9, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012 – 2017 họp phiên trù bị.
Trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội
Trình bày báo cáo tại Đại hội.
 

Đại hội diễn ra trong ba ngày ( từ 13 đến 15 - 9), với 300 đại biểu chính thức thay mặt gần nửa triệu ĐVTN toàn tỉnh.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư TƯ Đoàn cùng Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong số 100 khách mời về dự, có lãnh đạo các Tỉnh, Thành Đoàn khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên, lãnh đạo Hội Thanh niên tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Ngoài các nội dung đánh giá tổng kết, thống nhất mục tiêu phương hướng, thảo luận góp ý cho văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và bổ sung sửa đổi Điều lệ Đoàn, bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa 10, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc, đại hội còn tổ chức thảo luận về các chủ đề: “Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn”, “Xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh”, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các cơ sở Đoàn có mô hình hoạt động nổi bật.

Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất trong chương trình khai mạc chính thức Đại hội sáng 14 - 9 - 2012, tường thuật trực tiếp trên sóng DRT của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

Tối 15 - 9 - 2012, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, trung tâm huyện Ea Kar, thị xã Buôn Hồ và trường Đại học Tây Nguyên và một số địa phương khác sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ các dân tộc Đắk Lắk đoàn kết, xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo xây dựng và bảo vệ quê hương giàu mạnh, hội nhập và phát triển”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.