Những thông điệp vui

Đại biểu tại Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Kạn Ảnh: Mai Xuân Tùng
Đại biểu tại Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Kạn Ảnh: Mai Xuân Tùng
TP - Hôm nay (27 - 9), đại hội Đoàn các tỉnh Bắc Kạn, Quảng Bình, Tiền Giang, Cà Mau diễn ra với nhiều thông điệp vui.

> Đổi mới mạnh mẽ, thiết thân với đoàn viên thanh niên

Tuổi trẻ Bắc Kạn, quyết làm giàu trên quê hương; báo cáo tổng kết của tỉnh Đoàn Quảng Bình lần nữa làm ấm lại tình cảm của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xả thân vì dân trong bão lũ; Tiền Giang hết rồi những chuyến đò nguy hiểm nhờ sáng kiến của Đoàn, tuổi trẻ Cà Màu bám sát nhiệm vụ kinh tế xã hội để đưa quê hương lên giàu mạnh.

Làm giàu trên quê hương

Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Kạn diễn ra trong ba ngày (từ 25 đến 27-9). Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư T. Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Hà Văn Khoát cùng 210 đại biểu đại diện cho gần 30.000 ĐVTN.

Trong những năm qua, Đoàn thanh niên ghi dấu ấn trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn tỉnh có 180 mô hình kinh tế thanh niên cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Trong đó có 67 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, thu nhập trên 80 triệu đồng/năm trở lên; trồng được 4.500 ha rừng sản xuất; sản xuất gần 1,2 triệu cây giống.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tình nguyện cũng được triển khai như "Thanh niên tình nguyện hè", "Tình nguyện mùa đông", mỗi năm thu hút hơn 25.000 ĐVTN tham gia.

Bí thư T. Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, tỉnh Đoàn Bắc Kạn thời gian tới cần tập trung giải quyết tốt công tác cán bộ, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ cơ sở.

Một số chỉ tiêu nhịêm kỳ tới: vận động ĐVTN trồng 10.000 ha rừng, sản xuất 10 triệu cây giống phục vụ trồng rừng; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 7.500 ĐVTN, giới thiệu giải quyết việc làm cho 15.000 ĐVTN, tất cả cơ sở Đoàn kết nối internet.

Chị Đỗ Thị Hiền được bầu giữ chức Bí thư.

Áo xanh trong hoạn nạn

Sáng 26-9, khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Bình. Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà.

Điểm sáng trong nhiệm kỳ qua là các cấp bộ Đoàn có nhiều hoạt động xung kích phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tiêu biểu nhất, trong trận lũ lịch sử 2010, có 79 tấm gương thanh niên dũng cảm cứu hàng nghìn người dân thoát nạn, Bí thư chi đoàn Lê Văn Điệp được bình chọn 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất năm 2010.

Sau lũ lụt, Đoàn các cấp huy động hơn 25.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động cứu trợ, tổ chức vệ sinh môi trường, khám bệnh, phát thuốc, chuyển hàng cứu trợ tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu 43 ủy viên ban chấp hành khóa mới. Dự kiến ban chấp hành mới sẽ họp phiên đầu tiên trong ngày làm việc thứ hai để bầu các chức danh chủ chốt.

Từ những bến đò

Ngày 26-9, Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang diễn ra với sự tham dự của 395 đại biểu đại diện cho hơn 320.000 ĐVTN. Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi dự và chỉ đạo.

Nằm trải dài dọc bờ Bắc sông Tiền với chiều dài hơn 120km, vùng sông nước Tiền Giang ghi nhận sức trẻ của thanh niên bằng hàng chục bến đò ngang an toàn do chính những ĐVTN ở các cơ sở Đoàn đảm nhiệm. Mỗi bến đò thành lập đội hình với 10 thành viên gồm ĐVTN và công an, dân quân xã.

Trung bình mỗi tuần 1 lần, đội tổ chức ra quân tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT, hướng dẫn người dân, trẻ em mặc áo phao… Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Đường thủy tổ chức các lớp tập huấn mô hình Bến đò ngang an toàn cho 180 đoàn viên thanh niên tình nguyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn khai thác các nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên hơn 35 tỷ đồng, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên mỗi năm.

 “Tại những điểm nóng về trẻ em đuối nước đã thành lập bến đò thanh niên. Từ đó không xảy ra bất kỳ một trường hợp thương tâm nào nữa".  

Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Tiền Giang phấn đấu mỗi cơ sở có ít nhất từ 2- 3 công trình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vận động hiến máu tình nguyện đạt 10.000 đơn vị máu, mỗi năm tạo việc làm cho 20.000 lao động; xây dựng công trình Đoàn thanh niên tham gia trồng 1 triệu cây xanh bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng 200 căn nhà tình bạn cho ĐVTN, đội viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; vận động Quỹ hỗ trợ nghề nghiệp việc làm thanh niên đạt 1 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu anh Trần Thanh Nguyên giữ chức Bí thư.

Phát biểu tại Đại hội, anh Phan Văn Mãi nhấn mạnh một số nhiệm vụ. "Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần bám sát thực tiễn, gần gũi với thanh thiếu nhi để nâng cao chất lượng các cơ sở Đoàn. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng chống hình thức, hướng mạnh về cơ sở".

Là bạn của thanh niên

Ngày 26-9, Đại hội Đoàn tỉnh Cà Mau tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn dự và chỉ đạo.

Anh Dương Văn An đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Cà Mau phải bám sát tình hình, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh để đưa tỉnh Cà Mau phát triển cùng cả nước. Đoàn phải thật sự là bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy của thanh niên.

Ông Bùi Công Bửu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh nhiệm vụ với tuổi trẻ Cà Mau: "Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục thanh niên tự chủ, tự vươn lên lập thân, lập nghiệp, có động cơ học tập, rèn luyện để trở thành con người toàn diện, người công dân tốt, người chủ tương lai của nước nhà". Hôm nay, đại hội bế mạc.

79 tấm gương trong bão lũ

Tiêu biểu nhất, trong trận lũ lịch sử 2010, có 79 tấm gương thanh niên dũng cảm cứu hàng nghìn người dân thoát nạn, Bí thư chi đoàn Lê Văn Điệp được bình chọn 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất năm 2010. (Báo cáo của tỉnh Đoàn Quảng Bình)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG