Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'
TP - Sáng 6-1, T.Ư Đoàn, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam và Thành Đoàn Hà Nội tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông nhằm hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2013.

> Phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự ATGT
> Truyền thông về văn hóa giao thông
> Tác giả 'Sát thủ đầu mưng mủ' vẽ ...văn hóa giao thông của người Việt

Dự chương trình có Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng 5.000 đoàn viên thanh niên Hà Nội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu đánh giá các hoạt động của tuổi trẻ cả nước đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành giao thông của người dân, cán bộ, thanh thiếu nhi.

Anh Vinh nhấn mạnh, năm 2012 các cấp bộ Đoàn đã hành động tích cực, quyết liệt có nhiều mô hình, phần việc hiệu quả như: xây dựng và duy trì 1.000 cổng trường an toàn giao thông; 10 nghìn đội hình tình nguyện đã xuống đường tuyên truyền trật tự an toàn giao thông; xây dựng gần 12 nghìn tuyến đường thanh niên tự quản; hàng triệu pa nô, áp phích đã tuyên truyền đến đông đảo người dân…

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng mong muốn, năm 2013, các cấp Đoàn, Hội tiếp tục thực hiện các chương trình mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa để giảm số vụ tai nạn giao thông. Ông Thăng cho biết, số vụ tai nạn giao thông do lứa tuổi thanh niên gây ra chiếm hơn 40%, 70% thanh niên lái xe không có giấy phép…

Trong khuôn khổ chương trình ngày hội, ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia như: Triển lãm ảnh Văn hóa giao thông dưới góc nhìn người trẻ; Thi Rung chuông vàng chủ yếu kiến thức về giao thông, Thi vẽ tranh, thi lái xe giỏi, an toàn…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.