Tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma

Tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma
TP - Sáng 10/5, trên hải trình thăm đảo Cô Lin, Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương dừng lại tại vùng biển đảo Gạc Ma, làm lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.

> Ra Gạc Ma, hóa thư gửi đấng sinh thành

Dự Lễ tưởng niệm có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn; thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh, Chuẩn đô đốc, Phó chủ nhiệm Chính trị quân chủng Hải Quân cùng tất cả các thành viên của Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2013.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh cho biết, cách đây 25 năm, ngay trên vùng biển Gạc Ma đã diễn ra cuộc chiến đấu và sự hy sinh quả cảm của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. “Đoàn công tác xin kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc anh hùng”, thiếu tướng Trinh nói trong xúc động.

Ngay sau bài phát biểu, Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ hương hồn các liệt sỹ. Từng thành viên trong đoàn kính cẩn thắp hương, dự lễ thả hoa xuống biển.

* Ngày 10/5 trên vùng biển các đảo Cô Lin, Len Đao, một đoàn công tác khác do Quân chủng Hải quân tổ chức đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 cũng tiến hành lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

* Chiều 10/5, trên 350 ĐVTN khối Doanh nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên tham quan triển lãm Bằng chứng lịch sử chủ quyền Hoàng Sa và nghe nói chuyện về chủ quyền biển đảo tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG