Bán chè khúc bạch thu 20 triệu đồng/ngày tại Hà Nội

Bán chè khúc bạch thu 20 triệu đồng/ngày tại Hà Nội
Từng là món ăn vặt được ưa thích tại Sài Gòn, chè khúc bạch đang tạo nên cơn sốt trong giới trẻ Hà thành.

Bán chè khúc bạch thu 20 triệu đồng/ngày tại Hà Nội

Từng là món ăn vặt được ưa thích tại Sài Gòn, chè khúc bạch đang tạo nên cơn sốt trong giới trẻ Hà thành.

Quán chè khúc bạch nổi tiếng nhất Hà Thành là Lyncapucino, ngụ tại Hàng Tre, Hoàn Kiếm.

Bán chè khúc bạch thu 20 triệu đồng/ngày tại Hà Nội ảnh 1
 

Ông chủ quán chè này cho biết, quán mới được chuyển đến Hàng Tre khoảng 2 năm nay. Trước đó, quán mở tại đường Tây Sơn, quận Đống Đa và là nơi bán chè khúc bạch đầu tiên tại Hà Nội.

Bán chè khúc bạch thu 20 triệu đồng/ngày tại Hà Nội ảnh 2
Nhiều bạn trẻ phải kê ghế ngồi ra vỉa hè vì quán không còn chỗ
Nhiều bạn trẻ phải kê ghế ngồi ra vỉa hè vì quán không còn chỗ.
 

Quán có 3 món chè khúc bạch chính, là loại truyền thống (màu trắng), matcha (màu xanh) và loại lẫn. Giá dao động từ 20.000 đồng - 25.000 đồng.

Nhân viên của quán tiết lộ, quán có thể bán được 1.000 bát chè trong ngày cuối tuần. Nếu tính ra doanh thu thì quán có thể kiếm từ 20 - 25 triệu đồng/ngày nhờ món chè này.

Bán chè khúc bạch thu 20 triệu đồng/ngày tại Hà Nội ảnh 4
 

Thực tế có khá nhiều loại chè khúc bạch, loại bán vỉa hè có giá mềm hơn, từ 15.000 đồng - 22.000 đồng/bát.

Theo Bưu Điện

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.