Thổi bùng khát vọng tuổi trẻ thi đua yêu nước

Thổi bùng khát vọng tuổi trẻ thi đua yêu nước
TPO – Tối 11/6, tại trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Những ngọn cờ đầu” kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 > Cháy hết mình cho tình yêu Tổ quốc

Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Tới dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà cùng đại diện nhiều bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc đêm giao lưu. Ảnh: Trường Phong
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc đêm giao lưu. Ảnh: Trường Phong.

Thông qua chương trình, các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên đã được gặp gỡ và giao lưu với các AHLLVTND, AHLD, gương thanh niên điển hình, tiêu biểu như: Trung tướng Phạm Tuân, đại diện cho phong trào thi đua chiến đấu và lao động giỏi; đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) đại diện cho anh hùng trên mặt trận chiến đấu thầm lặng – mặt trận tình báo; bà Hồ Thị Thu Hiền, anh hùng đại diện cho các phong trào “3 sẵn sàng, 5 xung phong”; Trần Nhật Huy, đại diện cho phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Phan Thị Hà Thanh, điển hình của tuổi trẻ trong lĩnh vực thể dục thể thao; Ngô Phi Long, đại diện cho phong trào thi đua học tập.

Qua chia sẻ của các vị khách mời, chương trình thực sự đã tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng ước mơ, hoài bão cho thế hệ trẻ trong thi đua chiến đấu, bảo vệ Tổ Quốc, thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua học tập rèn luyện dựng xây đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cha anh và thế hệ trẻ đang từng ngày, từng giờ cống hiến cho đất nước. Phó Thủ tướng cũng mong muốn các cơ quan, bộ ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa, tiếp tục phát huy tối đa tinh thần yêu nước trong nhân dân, đặc biệt là các bạn trẻ…

Tiết mục múa, hát sôi động mở màn đêm giao lưu. Ảnh: Trường Phong
Tiết mục múa, hát sôi động mở màn đêm giao lưu. Ảnh: Trường Phong.
Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua - khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà cùng đại diện nhiều Bộ, ngành. Ảnh: Trường Phong
Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua - khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà cùng đại diện nhiều Bộ, ngành. Ảnh: Trường Phong.
Giao lưu với Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện cho Anh hùng trên mặt trận chiến đấu thầm lặng - mặt trận tình báo. Ảnh: Trường Phong
Giao lưu với Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện cho Anh hùng trên mặt trận chiến đấu thầm lặng - mặt trận tình báo. Ảnh: Trường Phong.
Bà Hồ Thị Thu Hiền (Cựu TNXP Nghệ An) kể về quãng đời hoạt động cách mạng của bà. Bà là người được đồng đội làm lễ truy điệu sống đến 3 lần, nhưng vượt qua tất cả, bà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Trường Phong
Bà Hồ Thị Thu Hiền (Cựu TNXP Nghệ An) kể về quãng đời hoạt động cách mạng của bà. Bà là người được đồng đội làm lễ truy điệu sống đến 3 lần, nhưng vượt qua tất cả, bà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Trường Phong.
Thổi bùng khát vọng tuổi trẻ thi đua yêu nước ảnh 6
Ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Trường Phong
Ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Trường Phong.
Giao lưu với những đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ trong phong trào thi đua yêu nước.Ảnh: Trường Phong
Giao lưu với những đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ trong phong trào thi đua yêu nước.Ảnh: Trường Phong.
Chương trình đã thổi bùng lên khát vọng cống hiến, thi đua yêu nước trong giới trẻ. Ảnh: Trường Phong
Chương trình đã thổi bùng lên khát vọng cống hiến, thi đua yêu nước trong giới trẻ. Ảnh: Trường Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.