'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang

'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang
TPO - Ngày 31/07/2013, trước khi lên đường sang Anh, 'Running man' Vũ Xuân Tiến đã có buổi chụp hình ngoại cảnh tại Keangnam Tower cho hãng thời trang Viva Fashion.

> ‘Running man’ làm đại sứ thời trang Viva Fashion

Buổi chụp ảnh thực hiện theo như Hợp đồng Đại diện thương hiệu mà Tiến đã kí kết tuần trước.

Mặc dù đây lần đầu tiên làm việc với một ekip chuyên nghiệp cùng các hot girl: Hà Lade, Hà Min, Quỳnh Anh Syn nhưng Tiến nắm bắt rất nhanh ý tưởng của Stylist. Điều này khiến buổi làm việc diễn ra nhanh hơn dự định.

'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 1

Trang phục được Tiến diễn tự tin, chân thật và đạt nhất là trang phục thời trang khỏe mạnh, trẻ trung, năng động như chính một hình ảnh chàng Running man Việt Nam ngoài đời.

Dưới đây là một số hình ảnh Running man Vũ Xuân Tiến cùng với các Hot girl: Hà Lade, Hà Min và Quỳnh Anh Syn trong tranh phục thời trang Viva:

'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 2
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 3
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 4
 
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 5
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 6
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 7
 
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 8
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 9
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 10
 
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 11
 
'Running man' lần đầu làm Đại sứ thương hiệu thời trang ảnh 12
 

Stylist & Concept: Cherry

Photographer: .J.

Makeup - Hair: Lily

Model: Hà Lade, Hà Min, Quỳnh Anh Syn

Trang phục: Viva Fashion

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.