Cô gái xứ Lạng dự thi Người đẹp xứ Trà

Cô gái xứ Lạng dự thi Người đẹp xứ Trà
TPO - Nguyễn Thị Phương là cử nhân báo chí. Cô mong muốn trở thành một nhà báo giỏi, một MC truyền hình được khán giả yêu thích…

Cô gái xứ Lạng dự thi Người đẹp xứ Trà

> Cô gái Hải Dương dự thi Người đẹp xứ Trà
> Cô gái Bắc Giang dự thi Người đẹp xứ Trà
> Diễn viên tương lai dự thi Người đẹp xứ Trà

TPO - Nguyễn Thị Phương là cử nhân báo chí. Cô mong muốn trở thành một nhà báo giỏi, một MC truyền hình được khán giả yêu thích…

Đến với Cuộc thi Người đẹp Xứ Trà, Phương mong muốn được tìm hiểu thêm về Trà và Văn hóa Trà, về đất và người Thái Nguyên, được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc quảng bá hình ảnh của Trà Việt đến với bạn bè trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Một vài hình ảnh thí sinh Nguyễn Thị Phương:

Cô gái xứ Lạng dự thi Người đẹp xứ Trà ảnh 1
Cô gái xứ Lạng dự thi Người đẹp xứ Trà ảnh 2
Cô gái xứ Lạng dự thi Người đẹp xứ Trà ảnh 3
Cô gái xứ Lạng dự thi Người đẹp xứ Trà ảnh 4

Ảnh do nhân vật cung cấp
Trung Hiền

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.