Điểm dừng chân cuối cùng của ‘Hành trình Bài ca Sinh viên’

Điểm dừng chân cuối cùng của ‘Hành trình Bài ca Sinh viên’
TPO - Tối 7/12, tại sân KTX HV Báo chí Tuyên truyền (Hà Nội) diễn ra đêm nhạc "Hành trình Bài ca Sinh viên" với những tiết mục đặc sắc và sôi động. Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của chương trình.

Học viện Báo chí Tuyên truyền:

Điểm dừng chân cuối cùng của ‘Hành trình Bài ca Sinh viên’

> ‘Hành trình bài ca sinh viên’ trở lại Hà Nội
> Bài ca Sinh viên và hành trình phía Nam

TPO - Tối 7/12, tại sân KTX HV Báo chí Tuyên truyền (Hà Nội) diễn ra đêm nhạc "Hành trình Bài ca Sinh viên" với những tiết mục đặc sắc và sôi động. Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của chương trình.

Với điểm dừng chân cuối cùng tại Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hành trình bài ca sinh viên đã chứng kiến một đêm diễn ấn tượng được mang tới bởi 10 tiết mục đặc sắc, được tuyển chọn kỹ lưỡng của trường.

Tiết mục đạt giải nhất “Một thoáng quê hương”
Tiết mục đạt giải nhất “Một thoáng quê hương”.

Tốp ca nữ Đội văn nghệ xung kích Học viện Báo chí Tuyên truyền giành giải nhất trong đêm diễn cuối cùng tại các trường ĐH, CĐ với tiết mục “Một thoáng quê hương” (Sáng tác Thanh Tùng) với chất giọng đẹp, sự kết hợp nhuần nhuyễn, hình ảnh chiếc áo dài truyền thống tung tăng và sự hồn nhiên vui đùa của thời sinh viên.

Chương trình còn có sự góp mặt của ca sỹ khách mời Hoàng Hải - đồng thời là Ban giám khảo có vai trò “cầm cân nảy mực” cuộc thi. Sự xuất hiện của nam ca sĩ khách mời khiến tất cả sân khấu trở nên nóng và sục sôi nhiệt huyết, đặc biệt làm tan chảy trái tim biết bao cô gái.

Trong chương trình Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam trao tặng 2 suất học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội trong trường.

“Hành trình bài ca sinh viên” là một cuộc thi âm nhạc dành cho sinh viên nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, do trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức từ tháng 10 đến tháng 12/2013.

Hành trình vừa đi qua 40 trường đại học trên khắp cả nước để gắn kết sức trẻ, tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết của các bạn sinh viên trên khắp miền Tổ quốc.

Một số tiết mục đặc sắc trong đêm diễn:

Tiết mục “Ba Đình Nắng” với sự chuẩn bị công phu và trình diễn đẹp mắt
Tiết mục “Ba Đình Nắng” với sự chuẩn bị công phu và trình diễn đẹp mắt.
Tiết mục “Quê hương ba miền” của sinh viên khoa Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Tiết mục “Quê hương ba miền” của sinh viên khoa Tư Tưởng Hồ Chí Minh.
Song ca phối hợp khá ăn ý ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Bắc Pó”
Song ca phối hợp khá ăn ý ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Bắc Pó”.
Giọng ca đầy nội lực hát “Mái đình làng biển”
Giọng ca đầy nội lực hát “Mái đình làng biển”.
Bài hát “Tình ta biển bạc đồng xanh” khá ấn tượng
Bài hát “Tình ta biển bạc đồng xanh” khá ấn tượng .
Chàng trai với ca khúc khá nhẹ nhàng về tình yêu “Dù có cách xa”
Chàng trai với ca khúc khá nhẹ nhàng về tình yêu “Dù có cách xa”.
Song ca phối hợp khá ăn ý tiết mục “Thơ tình của núi”
Song ca phối hợp khá ăn ý tiết mục “Thơ tình của núi”.
Cô gái làm tan chảy trái tim bao chàng trai với ca khúc “Giận mà thương”
Cô gái làm tan chảy trái tim bao chàng trai với ca khúc “Giận mà thương”.
Ban tổ chức trao giải thưởng
Ban tổ chức trao giải thưởng.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.