Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục
Ban Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục” đã chính thức xác nhận Lễ vinh danh các tác giả đoạt giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình An Ninh Nhân Dân (ANTV) lúc 09:00 ngày 15/12/2013. Tổng giá trị giải thưởng cho 21 bài dự thi cá nhân và tập thể lên tới 215.000.000đ.

Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương và Công ty cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến - Egame phát động vào ngày 25/3/2013 và chính thức kết thúc vào ngày 30/10/2013.

Đây là hoạt động gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhằm tăng cường đổi mới công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Ngày 15/12/2013, Lễ vinh danh những thí sinh đạt giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình ANTV và các em đạt giải cũng sẽ được Ban Tổ chức mời tham dự một chuyến Hà Nội tour để có cơ hội giao lưu, thăm quan thành phố Hà Nội.

Lễ vinh danh các tác giả đoạt giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình ANTV lúc 09:00 ngày 15/12/2013
Lễ vinh danh các tác giả đoạt giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình ANTV lúc 09:00 ngày 15/12/2013.

“Đây là lần đầu tiên một cuộc thi ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục được triển khai sâu rộng trên quy mô toàn quốc. Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ là sự khởi đầu cho các hoạt động phát triển tư duy sáng tạo về trò chơi giáo dục thuần Việt cho các em học sinh trong những năm tiếp theo”, ông Phạm Ngọc Thập, Giám đốc Đối ngoại của Egame chia sẻ.

Như vậy, sau 7 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục” đã lựa chọn 21 bài dự thi tốt nhất để trao giải trong đó có 01 giải đặc biệt trị giá 50.000.000đ, 02 giải Nhất trị giá mỗi giải là 15.000.000đ, 04 giải Nhì mỗi giải 10.000.000đ, 04 giải Ba mỗi giải 5.000.000đ, 10 giải Khuyến khích mỗi giải 2.500.000đ, 10 giải tập thể, mỗi giải trị giá 5.000.000đ. Tổng trị giá các giải thưởng lên tới 215.000.000đ. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao 01 giải phụ là một máy tính xách tay cho thí sinh có ý tưởng sáng tạo tiêu biểu, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đạt thành tích học tập xuất sắc.

Việc chấm hàng trăm nghìn bài dự thi là công việc không dễ dàng. Tuy nhiên, Ban giám khảo với đại diện của các Bộ, ban, ngành, các chuyên gia công nghệ hàng đầu Việt Nam như Bộ Thông tin Truyền thông, Viện Xã Hội Học Việt Nam, T.W Đoàn, Báo Thiếu niên Tiền phong, Chuyên gia công nghệ... đã làm việc hết sức khẩn trương và công tâm để trao giải cho những bài thi xứng đáng nhất.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cũng như sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh. Điều đáng ghi nhận chính là việc toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước đều có bài tham dự với tổng số hơn 150.000 bài viết, ý tưởng, đề xuất hết sức tâm huyết, sáng tạo, thể hiện đúng tâm tư, nguyện vọng của lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, trong số các bài dự thi có trên 50 bài không chỉ dừng lại ở mức độ ý tưởng mà là các sản phẩm, mô hình gần như hoàn chỉnh.

Mọi chi tiết về cuộc thi, danh sách cá nhân đoạt giải, hệ thống giải thưởng sẽ được cập nhật liên tục trên website http://www.chinhphucvumon.vn và http://egame.vn.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.