Lập nghiệp nhờ vay vốn qua 'kênh' Đoàn

Cửa hàng điện thoại -vi tính của Phạm Bá Chuyên ra đời nhờ được vay vốn qua kênh Đoàn
Cửa hàng điện thoại -vi tính của Phạm Bá Chuyên ra đời nhờ được vay vốn qua kênh Đoàn
TP - Đoàn xã đứng ra nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội để tổ chức cho 394 hộ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) vay hơn 6,5 tỷ đồng phục vụ sản xuất, giúp hàng trăm thanh niên thoát nghèo.

> Dấu ấn những công trình

Cửa hàng điện thoại -vi tính của Phạm Bá Chuyên ra đời nhờ được vay vốn qua kênh Đoàn
Cửa hàng điện thoại -vi tính của Phạm Bá Chuyên ra đời nhờ được vay vốn qua kênh Đoàn.
 

Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, Ban chấp hành Đoàn xã Ea Na, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) tích cực triển khai phong trào Sáng tạo trẻ đến với ĐVTN trong xã.

Thông qua các lớp học, buổi tuyên truyền do Đoàn - Hội tổ chức, Đoàn xã Ea Na chủ động nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng về đào tạo nghề, vay vốn và giải quyết việc làm tại chỗ của thanh niên. Chương trình Thanh niên nông thôn thi đua thực hiện 4 biện pháp mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh được ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng, xung kích đi đầu.

Đáng kể có mô hình nuôi cá của chị Hòa Thị Hằng, thôn Quỳnh Ngọc 1; mô hình nuôi bò đẻ của Y Phia Êban ở buôn Tơ Lơ; mô hình chăn nuôi heo thịt của H’ Duyên Ksơr, buôn Ea Na; nghề sửa chữa kinh doanh điện thoại, vi tính của anh Phạm Bá Chuyên thôn Thành Công; nghề hàn xì, làm cửa sắt của anh Nguyễn Văn Dũng thôn Tân Lập… giúp mỗi hộ thanh niên đạt thu nhập vài chục triệu đồng trở lên, ổn định
cuộc sống.

Phạm Bá Chuyên, một trong những thanh niên được Đoàn xã ủy thác vay vốn 20 triệu đồng để làm nghề sửa chữa điện thoại, vi tính, chia sẻ: Nhờ Đoàn xã hỗ trợ uỷ thác để vay vốn, mình mới có tiền mua sắm trang thiết bị làm nghề. Mong rằng cách đầu tư hữu ích này sẽ được Đoàn xã chú trọng hơn trong thời gian tới, giúp nhiều thanh niên có thêm điểm tựa
vươn lên.

Anh Trần Đăng Hoàng, thôn Quỳnh Ngọc, cho biết nhờ Đoàn xã Ea Na hướng dẫn vay vốn, anh nhận được 20 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò, heo. Qua 4 năm lao động cần mẫn, hiện trừ hết chi phí đầu tư, anh Hoàng thu nhập 50 triệu đồng/năm.

Chị Lê Thị Thu Phương, Bí thư Huyện Đoàn Krông Ana, nhận xét: Đoàn xã Ea Na là một trong những đơn vị đi đầu trong toàn huyện giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Đoàn xã đã có sự chủ động làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội, với các tổ vay vốn, hậu thuẫn giúp thanh niên địa phương phát triển kinh tế. Đây là cách làm hay cần được động viên, tạo điều kiện nhân rộng trong thời gian tới .

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG