Ba cùng với dân vùng cao

Ba cùng với dân vùng cao
TP - Nhóm tình nguyện 45 thanh niên, sinh viên Hà Nội mang tên Ấm lòng nương bản vừa kết thúc chuyến tình nguyện kéo dài 10 ngày tại xã Lang Thít, huyện Văn Yên (Yên Bái).
Ba cùng với dân vùng cao ảnh 1
 

Trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, đội tình nguyện với phương châm ba cùng (cùng ăn, cùng ở và cùng lao động), chia làm các nhóm nhỏ tham gia làm đường, làm nông… cùng người dân.

Đoàn đã san lấp 10km đường thôn bản, thu hoạch gần 10 ha ngô, tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, tặng 100 áo xanh tình nguyện cho thanh niên, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho người dân…

Tại buổi lễ tổng kết đợt hoạt động, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội - Ngọ Duy Hiểu cùng lãnh đạo địa phương khởi công ngôi nhà nhân ái trị giá gần 30 triệu đồng (ảnh) tặng gia đình anh Lý Văn Đội, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG