Anh Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Hồng Vĩnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Sáng qua (5 - 10), Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa IX bầu chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

> Xây dựng lực lượng phản xạ nhanh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Hồng Vĩnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Đắc Vinh.
Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Với 100% số phiếu đồng ý (115/115 đại biểu có mặt), anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn trúng cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2007- 2012, thay anh Võ Văn Thưởng- Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8-2011.

Hội nghị đồng ý để 8 đồng chí rút khỏi Ban Thường vụ, BCH T.Ư Đoàn và bầu bổ sung một ủy viên BCH T.Ư Đoàn.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng nói, Đảng luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mỗi năm có hàng vạn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng; đội ngũ cán bộ Đoàn được rèn luyện, thử thách qua các môi trường công tác, từng bước trưởng thành góp phần quan trọng vào việc tạo nguồn cán bộ trẻ cho tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cấp.

Đồng chí Tô Huy Rứa giao nhiệm vụ: “Đoàn phải làm tốt vai trò cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Muốn vây, phải xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên vững mạnh toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, hội thanh niên, sinh viên”.

Về công tác cán bộ, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu tổ chức Đoàn tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hợp lý, phù hợp với xu thế biến động của tình hình thanh niên; quan tâm chăm lo và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh (thứ hai phải sang) nhận hoa chúc mừng từ anh Võ Văn Thưởng (thứ hai trái sang), nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Ảnh: Hồng Vĩnh
Anh Nguyễn Đắc Vinh (thứ hai phải sang) nhận hoa chúc mừng từ anh Võ Văn Thưởng (thứ hai trái sang), nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Cống hiến hết khả năng, trí tuệ

Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề mà BCH T.Ư Đoàn cũng như cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tin tưởng giao phó.

Tôi hứa sẽ cùng Ban Bí thư, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Đoàn đoàn kết, tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ để cùng với đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đề ra, chuẩn bị tốt cho đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

“BCH T.Ư Đoàn trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng, trên cương vị Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, cùng với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Đoàn lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi vào thực chất, được các cấp ủy Đảng và chính quyền đánh giá cao, được giới trẻ hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, nói.

Anh Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên cán bộ Đoàn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện, góp ý để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chiều cùng ngày, Hội nghị nghe quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hội nghị bế mạc với phần tiếp thu ý kiến tại các tổ thảo luận dự thảo báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa IX tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG