Đại học Văn hóa Hà Nội tổng kết một mùa tuổi trẻ lên đường

Đại học Văn hóa Hà Nội tổng kết một mùa tuổi trẻ lên đường
TP - Tuổi trẻ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã có nhiều bước tiến xuất sắc trong những phong trào hoạt động của thanh niên thủ đô.

Đại học Văn Hóa tổng kết một mùa tuổi trẻ lên đường

Tham gia phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội thủ đô”, ĐVTN trường đã tổ chức 2 mùa hè tình nguyện cấp trường tại Tuyên Quang, Yên Bái. Vệ sinh môi trường và trật tự ATGT đô thị được Đoàn trường quan tâm.

Công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện luôn là thế mạnh của tuổi trẻ nhà trường. Tỷ lệ sinh viên hiến máu rất cao. Các tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tại cộng đồng như tặng quà gia đình chính sách và thiếu niên nhi đồng tại Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Giang, Lào Cai, Hà Nội.

Vừa qua, ĐH Văn hóa Hà Nội đã hợp tác đào tạo với một số đại học lớn ở Trung Quốc, Hàn Quốc một cách có hiệu quả.

ĐVTN ĐH Văn hóa cũng có đóng góp đáng kể trong phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, với cuộc thi “Tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long Hà Nội”; tổ chức hoạt động tham quan tại các bảo tàng và các di tích, cuộc thi “Thăng Long, Hà Nội - Vẻ đẹp nghìn năm”.

Trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Đoàn Thanh niên Đại học Văn hoá Hà Nội là lực lượng chính đóng góp vào màn đồng diễn, biểu diễn trong lễ khai mạc và lễ bế mạc Đại lễ. Hàng trăm sinh viên tham gia lễ hội đường phố của tuổi trẻ mừng Hà Nội nghìn năm tuổi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.