Văn hóa giao thông đi vào cuộc sống thanh niên

Văn hóa giao thông đi vào cuộc sống thanh niên
TP - Tại hội nghị tổng kết an toàn giao thông (ATGT) do Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng qua, Bí thư T.Ư Phan Văn Mãi cho biết khái niệm Văn hóa giao thông đã từng bước đi vào cuộc sống của thanh niên, các cuộc vận động, phong trào do Đoàn, Hội tổ chức góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ khi tham gia giao thông.

> Thanh niên Thủ đô thiếu sân chơi
> Chuyện không của riêng ai

Năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 1.034 ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông gắn với ra quân bảo đảm trật tự ATGT; 4.678 buổi tọa đàm, giao lưu thanh niên có chủ đề liên quan xây dựng văn hóa giao thông được tổ chức thu hút gần 1 triệu lượt thanh niên tham gia; xây dựng và duy trì hàng nghìn đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT, tuyến đường tự quản, bến đò an toàn...

Tại hội nghị, anh Phan Văn Mãi kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tuyên truyền về ATGT.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG