Sẽ chọn Ngày Đoàn viên cùng hành động

Sẽ chọn Ngày Đoàn viên cùng hành động
TP - Hôm qua, 17-12, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tập trung thảo luận nội dung tổng kết công tác Năm Thanh niên; trọng tâm công tác năm 2012. Hầu hết các đại biểu đề xuất chủ đề công tác năm 2012 nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

> Trẻ hóa cán bộ Đoàn
> Trình đề án nhân sự Ban chấp hành T.Ư Đoàn

Nhiều đại biểu cho rằng một trong những thành công nổi bật của Năm Thanh niên là công tác tham mưu của Đoàn. Tuy nhiên năm tới cần thẩm định kỹ những nội dung, nâng cao chất lượng, chính sách tham mưu để công tác Đoàn thực sự hiệu quả.

Bí thư thành Đoàn TP HCM Nguyễn Văn Hiếu đề xuất: “Đoàn cần tăng cường đúc kết mô hình hay, giải pháp tốt từ cơ sở qua đó ban hành quy chế cùng thực hiện bởi thực tế không ít cán bộ Đoàn chưa thực sự cầu thị học tập. Việc quan tâm chỉ đạo thực hiện từ trung ương xuống cơ sở tạo sự thay đổi đồng bộ, hạn chế nhược điểm cán bộ, tổ chức Đoàn nhiều nơi luôn phải tự thân vận động, mất công sức, thời gian, hiệu quả chưa cao”.

Từ đề xuất của các tỉnh, thành Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định sẽ chọn Ngày Đoàn viên cùng hành động mang tính hiệu triệu nhằm phát huy tinh thần tiên tiến, lòng tự hào của ĐVTN hành động theo các chủ đề để toàn Đoàn thực hiện.

Anh Vinh yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nhanh chóng bình xét, thuyết trình 10 công trình TN tiêu biểu để công bố trong tháng cao điểm Năm Thanh niên; Tăng tính đúc kết mô hình hay, hiệu quả gắn với triển khai sâu rộng.

“Tổ chức Đoàn các cấp tập trung giáo dục lý tưởng, lối sống, cung cấp kiến thức pháp luật cho học sinh khối tiểu học và THCS; Bên cạnh đó cần chấn chỉnh báo cáo thành tích, không vơ kết quả để nhìn nhận việc làm được và chưa làm được qua đó khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn…”, anh Nguyễn Đắc Vinh nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.