Thủ lĩnh đoàn Việt - Trung chia sẻ kinh nghiệm

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (trái) trao đổi với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lục Hạo. Ảnh: Ngọc Thắng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (trái) trao đổi với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lục Hạo. Ảnh: Ngọc Thắng
TP - Hội đàm giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Trung Quốc Lục Hạo diễn ra sáng 20 - 12 tại Hà Nội.

> Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt - Trung

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (trái) trao đổi với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lục Hạo. Ảnh: Ngọc Thắng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (trái) trao đổi với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lục Hạo.
Ảnh: Ngọc Thắng.
 

Hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung diễn ra từ ngày 18 đến 25-12. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên hai nước khái quát tình hình thanh niên, những sự kiện qua trọng của đất nước và sứ mệnh của người trẻ.

Lãnh đạo Đoàn TN hai nước khẳng định: Tình hữu nghị Việt – Trung được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp; trải qua nhiều thách thức và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Mối tình hữu nghị đó cần được kế thừa, phát huy và thế hệ trẻ hai nước thực hiện sứ mệnh cao cả này. Hai bên cũng cho rằng giao lưu của tuổi trẻ luôn là điển hình và điểm sáng trong chuỗi các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề xuất: Đoàn TN hai nước cùng tổ chức đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác đã triển khai; Làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; Tăng cường trao đổi thành quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh vận, giáo dục lý tưởng cho thanh niên; T.Ư Đoàn hai bên tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố lớn, các tỉnh biên giới…tăng cường giao lưu hợp tác.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lục Hạo tán thành đề xuất trên và cho biết sẽ họp Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng các cơ quan liên quan thực hiện.

* Hôm nay (21-12), tại Hà Nội, tuổi trẻ hai nước tọa đàm 2 chủ đề: Thanh niên xây dựng nông thôn mới và Xây dựng tổ chức Đoàn trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG