Xây dựng Làng thanh niên Lào - Việt

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bolykhamsay tham quan dự án
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bolykhamsay tham quan dự án
TP - Trong hai ngày 11 và 12-2, Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn đến khảo sát, thống nhất lập phương án giải phóng mặt bằng, ký kết bản ghi nhớ xây dựng dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt tại tỉnh Bolykhamsay (Lào).

> Ba văn kiện hợp tác được ký kết

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bolykhamsay tham quan dự án
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bolykhamsay tham quan dự án .

Sau hơn một năm triển khai, dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt đã trồng được gần 300 ha cây cao su. Theo kế hoạch, năm 2012, sẽ trồng tiếp 452 ha, hoàn thành nhiệm vụ trồng 700 ha cao su tại Làng.

Qua khảo sát, anh Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương của các cán bộ, công nhân viên Cty TNHH Cao su Hà Tĩnh-Bolykhamsay (thuộc Cty Cao su Hà Tĩnh), đơn vị được giao triển khai, thực hiện dự án.

Tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Bí thư T.Ư Đoàn TN cách mạng Lào Khampha Phimmasone thống nhất cùng hành động đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng dự án nhằm chào mừng năm hữu nghị đoàn kết Việt-Lào 2012.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, mục tiêu của dự án là giúp người dân, ĐVTN của nước bạn Lào; Thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, gắn bó, tình hữu nghị đặc biệt giữa Đoàn thanh niên của hai nước Việt-Lào.

Đồng chí Khampha Phimmasone cho biết, khi Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt đi vào hoạt động sẽ giải quyết công việc, đời sống cho hơn 300 thanh niên Lào. “Đây là mô hình đầu tiên hợp tác giữa T.Ư Đoàn của hai nước. Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn Lào tiếp thu, học hỏi từ mô hình Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt để mở rộng, triển khai dự án tại các tỉnh khác”, đồng chí Khampha Phimmasone cho biết.

Nhân dịp kỷ niệm năm hữu nghị đoàn kết Việt-Lào, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh và Tỉnh Đoàn Bolykhamsay đã ký kết chương trình hợp tác. Theo đó, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vận động tài trợ 5 suất học bổng cho 5 ĐVTN của tỉnh Bolkykhamsay sang học tập tại trường Đại học Hà Tĩnh trong thời gian 5 năm; Tổ chức các đợt tình nguyện sang khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân tỉnh Bolykhamsay; cử tình nguyện viên sang dạy tiếng Việt cho ĐVTN tỉnh Bolykhamsay...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.