Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn

Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn
TP - Đại hội (ĐH) điểm ĐH Đoàn cấp cơ sở và hành động của tuổi trẻ cả nước trong Tháng Thanh niên (TN) được các tỉnh, thành Đoàn cập nhật từ 65 điểm cầu trong Hội nghị giao ban trực tuyến sáng 13-2.

> Kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm đại hội Đoàn các cấp

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư trực tiếp tại ĐH. Ảnh: Đức Tiến
Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư trực tiếp tại ĐH.
Ảnh: Đức Tiến.
 

Bầu Bí thư trực tiếp

Tính đến nay, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức ĐH thành công, chỉ đạo ĐH điểm đạt 80%.

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã có 165/1.479 cơ sở Đoàn tiến hành ĐH, trong đó 55 cơ sở Đoàn bầu Bí thư trực tiếp. Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Đào Xuân Yên cho biết, những ĐH bầu Bí thư trực tiếp đều có số phiếu tín nhiệm trên 80%. Các ĐH đều có tổ công tác dự, hướng dẫn đảm bảo đúng nguyên tắc; trình độ nhân sự cũng như chất lượng Ban chấp hành được nâng lên so với trước. Kết quả ĐH Đoàn cấp cơ sở tại nhiều tỉnh, thành Đoàn cũng tương tự tỉnh Thanh Hóa.

“Tuy nhiên, ở một số địa bàn, TN đi làm ăn xa gần hết, Đoàn xã gặp khó trong triệu tập đại biểu dự ĐH”, anh Đào Xuân Yên nhấn mạnh. Mặt khác, Thanh Hóa còn có hơn 100 Bí thư Đoàn xã trên 35 tuổi chưa giải quyết được đầu ra.

Về tiến trình ĐH, hầu hết các tỉnh, thành Đoàn đã chủ động hướng dẫn, tiến hành ĐH đúng yêu cầu, đảm bảo vấn đề nhân sự, quy trình. Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã có 418/816 cơ sở Đoàn tổ chức ĐH, dự kiến đến hết ngày 15 -2, ĐH Đoàn cấp xã kết thúc. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi vừa chỉ đạo ĐH Đoàn cấp cơ sở vừa huy động TNTN tham gia giúp đỡ cơ quan chức năng và tiểu thương trong vụ cháy chợ.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị vẫn còn băn khoăn về số lượng người ứng cử, cách tính số phiếu…Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An đã trao đổi, hướng dẫn một số nội dung, giúp giải tỏa băn khoăn ngay tại hội nghị và cho biết T.Ư Đoàn sẽ có đợt tập huấn cho các cơ sở Đoàn vào cuối tháng 2 để giúp nắm rõ hơn nội dung, quy trình ĐH.

Tính hành động

Cùng việc hướng dẫn, chỉ đạo ĐH Đoàn cấp cơ sở, các tỉnh, thành Đoàn đã lựa chọn chủ đề hành động và sẵn sàng ra quân Tháng Thanh niên 2012. Anh Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành Đoàn TP HCM cho biết trong Tháng TN, tuổi trẻ tập trung hành động vì văn minh đô thị, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội. TP HCM dự kiến ngày 26-2 ra quân Tháng Thanh niên gắn với khánh thành Trung tâm Giới thiệu việc làm TN, tổng kết mô hình TN làm kinh tế.

Tháng Thanh niên năm nay, Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh, thành có điểm chung trong lựa chọn chủ đề Hành động vì văn minh đô thị. Ngoài ra, tùy đặc điểm từng địa phương, các tỉnh, thành Đoàn tập trung hành động xoay quanh vấn đề nóng, thiết thực như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… Tỉnh Đoàn Hải Dương lấy chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, Tỉnh Đoàn Cà Mau chọn Bảo vệ môi trường...

"Vấn đề lớn của Đoàn hiện nay là chất lượng cơ sở Đoàn ở nhiều nơi còn hạn chế. ĐH Đoàn là dịp rà soát, là diễn đàn cho thanh niên nêu ý kiến, quan điểm thậm chí tranh luận các vấn đề nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn”. - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

 

Để huy động sức trẻ, Tỉnh Đoàn Hòa Bình đặt chỉ tiêu, mỗi huyện, thành Đoàn xây dựng 1 nhà nhân ái, tu sửa ít nhất 2 nhà văn hóa thôn, bản, tổ chức ít nhất 1 hoạt động tư vấn nghề nghiệp việc làm, mỗi Đoàn xã đăng ký giúp đỡ ít nhất 1 TN chậm tiến, tu sửa 1 km đường nông thôn, kênh mương…Tỉnh Đoàn Sơn La đăng ký tu sửa 2.000 km đường nông thôn; xây dựng, tu sửa 110 nhà văn hóa, nhà nhân ái tại các xã.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh dự định huy động 10.000 ngày công của TN cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giới thiệu 1.000 bạn trẻ học nghề, lắp đặt 1.000 thùng rác. Hà Tĩnh với đề án TN giúp dân di dời khu vệ sinh, chuồng trại xa nhà ở. TN quân đội với mô hình 100 Nhà nhân ái từ ý tưởng Ngôi nhà 100 đồng…

Tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, dựa trên tình hình thực tế, các tỉnh, thành Đoàn lựa chọn chủ đề và nội dung hoạt động phù hợp, đa dạng, nhưng phải đảm bảo tính hành động và tính giáo dục. Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, sau Năm thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đúng tiến độ, đặc biệt ĐH Đoàn cơ sở cho kết quả khả quan. Đây là tín hiệu tích cực, đáng mừng.

Anh Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo các cơ sở Đoàn cần chú trọng giáo dục lối sống, lý tưởng cho TN; tiếp tục cụ thể hóa 2 phong trào 5 xung kích- 4 đồng hành vào đời sống từng đối tượng.

ĐÓN ĐỌC VÀ CỘNG TÁC

Trong không khí thi đua sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ cả nước, tinh thần đổi mới của Đoàn thanh niên, từ số báo hôm nay (14 - 2), báo Tiền Phong bắt đầu mở các chuyên mục, diễn đàn thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hướng tới Đại hội (ĐH) Đoàn các cấp và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Kính mời đông đảo độc giả cùng cán bộ Đoàn, ĐVTN trên mọi miền đất nước đón đọc và gửi tin, bài đóng góp cho các chuyên mục, diễn đàn như Tiếng nói đoàn viên, Gỡ bí cho Đoàn, Một ngày làm thủ lĩnh Đoàn, Ký sự tình nguyện...Tin, bài cộng tác xin gửi về: Thegioitre@tienphong.vn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.