Bí thư Đoàn đưa thêu ren xuất ngoại

Nguyễn Thế Quyết (phải) dạy nghề cho bạn trẻ. Ảnh: Doãn Mẫn
Nguyễn Thế Quyết (phải) dạy nghề cho bạn trẻ. Ảnh: Doãn Mẫn
TP - Cùng những sáng kiến đưa hoạt động Đoàn phát triển, Nguyễn Thế Quyết (SN 1981) còn là tấm gương làm kinh tế giỏi với doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm từ nghề thêu ren truyền thống.

> Khát vọng tỷ đô của 'chú bé cầm kim cương'

Nguyễn Thế Quyết (phải) dạy nghề cho bạn trẻ. Ảnh: Doãn Mẫn
Nguyễn Thế Quyết (phải) dạy nghề cho bạn trẻ. Ảnh: Doãn Mẫn.
 

Tốt nghiệp trung học, Nguyễn Thế Quyết ở thôn Hòa Ngãi (xã Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam) không vào ĐH mà quyết tâm phát triển nghề thêu ren truyền thống. Với năng khiếu hội họa, anh cùng nhóm bạn học cùng làng mở nhà in, thiết kế mẫu, in hoa văn trên sản phẩm thêu ren như chăn, gối, rèm cửa…

“Mẫu mã sản phẩm thêu ren của làng làm ra còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu đơn đặt hàng nên mình cần nâng cao tính thẩm mỹ, độc đáo trong mỗi sản phẩm”, Quyết chia sẻ.

Năm 2007, Quyết huy động vốn mở Cty TNHH Thuận Vũ nhằm phát triển nghề thêu ren và mở rộng quy mô kinh doanh. Lúc mới thành lập, Cty của Quyết còn nhiều khó khăn. Với tư duy nhạy bén, Quyết chủ động liên hệ với các Cty môi giới tại Hà Nội nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm.

Tiếp đó, Quyết đứng ra nhận các dự án và phân phát cho những cơ sở nhỏ ở địa phương nhằm đảm bảo lợi ích cho bà con. Ngoài ra, anh còn tận dụng cơ hội thu hút bạn hàng, quảng bá sản phẩm qua mạng internet với thế giới. Nhờ đó, Cty TNHH Thuận Vũ phát triển mạnh.

Sản phẩm thêu ren của Quyết đa dạng về mẫu mã, chủng loại và đã có mặt tại Nhật Bản cùng nhiều nước châu Âu. Cty của Quyết giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động trẻ với mức thu nhập trung bình 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Cty còn nhận đào tạo, dạy nghề thêu ren tại địa phương và vùng lân cận.

Nguyễn Thế Quyết vinh dự là một trong hai thanh niên của tỉnh Hà Nam được T.Ư Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của dành cho nhà nông trẻ xuất sắc năm 2011.

Đồng hành với làm kinh tế, Quyết đang là Bí thư chi đoàn thôn. Nhận thấy hoạt động Đoàn còn yếu, chưa thiết thực, nhiều thanh niên phải đi làm ăn xa mà không thể khá lên, Quyết đứng ra tổ chức nhiều cuộc hội thảo, mở lớp dạy nghề thêu miễn phí giúp lớp trẻ có việc làm và góp phần phát triển nghề truyền thống. Nhờ đó, Quyết đã đưa hoạt động Đoàn tại thôn đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều bạn trẻ.

“Anh Quyết giúp đỡ nhiều thanh niên ở thôn. Em học nghề thêu và được nhận vào Cty làm việc với thu nhập khá ngay tại quê hương, không phải vất vả lên thành phố tìm việc”, Nguyễn Thị Hạnh (23 tuổi) ở thôn Hòa Ngãi, cho biết.

Hơn 10 năm hoạt động Đoàn tại địa phương, Quyết nhận định nếu biết cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Đoàn sẽ tạo được môi trường hữu ích, thu hút thanh niên. Chia sẻ thành công của mình, Quyết nói: “Điều quan trọng, mình phải biết nắm bắt cơ hội, luôn phấn đấu, kiên trì với ước mơ”.

Bí thư Đoàn xã Thanh Hà nhận xét: “Cuộc sống ở nông thôn nhiều khó khăn, nhưng Quyết đã vượt qua và làm giàu từ nghề truyền thống. Thành công của Quyết minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm, phát huy được sức mạnh tuổi trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp tại nông thôn”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG