Tín hiệu từ cơ sở Đoàn (28-2)

Tín hiệu từ cơ sở Đoàn (28-2)
TP - Thành Đoàn khai mạc hội thi Học sinh giỏi nghề thu hút 99 đội với 495 thí sinh của 24 trường tham dự.

Thí sinh sẽ trải qua hai vòng thi lý thuyết và thực hành với các nhóm ngành nghề: công nghệ ô tô, tiện, điện tử, điện công nghiệp, cắt may, thiết kế thời trang...

- Đà Nẵng: Thành Đoàn cho biết đến nay 100% chi đoàn trên ở thành phố đã hoàn thành Đại hội Đoàn cơ sở. Có 151/575 Đoàn cơ sở bầu Bí thư trực tiếp (tỉ lệ 26,2 %). Độ tuổi bình quân BCH cấp cơ sở đều dưới 28 tuổi, tất cả Bí thư Đoàn cơ sở đều có trình độ đại học trở lên. Hiện Thành Đoàn Đà Nẵng có 39 đơn vị trực thuộc, 133 nghìn đoàn viên với hơn 4 nghìn Chi đoàn...

- Bình Dương: Tại Trường THPT Tân Phước Khánh (thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên), Tỉnh Đoàn tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên và Năm An toàn giao thông 2012 với chủ đề Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Hội LHTN tỉnh hỗ trợ kinh phí xây nhà nhân ái, mỗi căn 30 triệu đồng cho 2 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

- Bình Thuận: 12 nội dung thiết thực trong Tháng Thanh niên được Tỉnh Đoàn triển khai như: Sửa chữa, dặm vá và bê tông hóa giao thông nông thôn; khám phát thuốc, tặng quà, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách; cung cấp thông tin về mô hình, phương pháp sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tuyên truyền an toàn giao thông; gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Đoàn thanh niên...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.