Bắt đầu chương trình “Vì nghĩa tình biên giới”

Bắt đầu chương trình “Vì nghĩa tình biên giới”
TPO - Vừa qua, tại Đồn Biên phòng 917 - huyện Hồng Ngự, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tổ chức hoạt động giao lưu “Vì nghĩa tình biên giới”.
Bắt đầu chương trình “Vì nghĩa tình biên giới” ảnh 1

Đây là hoạt động nhân kỉ niệm 53 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên Phòng, 36 năm ngày thành lập Biên Phòng Đồng Tháp và 23 năm ngày Biên Phòng toàn dân.

Đến dự buổi giao lưu có Đ/c Huỳnh Thị Hoài Thu – UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đ/c Nguyễn Đình Anh – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp; đại diện chỉ huy Đồn biên phòng 917; đại diện Ban Thường vụ huyện ủy Hồng Ngự; các đồng chí đại diện khối đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn cùng trên 120 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị: Công An, Quân sự, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn khối cơ quan, trường Đại học Đồng Tháp, Các Đồn biên phòng 917, 913, 911, 909, 905, Đồn Cảng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Đại đội cơ động.

Trong buổi giao lưu, các Đoàn viên thanh niên tham dự đã được nghe ôn lại truyền thống hào hùng của Bộ đội biên phòng Việt Nam nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp nói riêng; tham gia giao lưu các tiết mục văn nghệ đặc sắc thắm tình quân dân; nghe tuyên truyền về An tàn giao thông, xem phim khoa giáo về ATGT…

Đặc biệt, nhằm thể hiện sự quan tâm, lòng nhiệt thành của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân vùng biên; tại buổi giao lưu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng Đồn biên phòng 917 một giàn máy vi tính trị giá trên 10 triệu đồng; tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Cầu Kênh Sườn 2 trị giá 100 triệu đồng; khám và cấp phát 200 suất thuốc miễn phí cho người nghèo vùng biên; Khối Đoàn trực thuộc tỉnh Đoàn tặng 05 phần quà cho gia đình chính sách trị giá trên 1,5 triệu; Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tặng 01 phần quà cho chiến sĩ đồng biên phòng; Đại học Đồng Tháp tặng 01 căn nhà nhân ái trị giá 20 triệu đồng…

Qua buổi giao lưu, tuổi trẻ Đồng Tháp đã vun đắp và tăng cường kết nối tình quân dân, tạo không khí sôi nổi, gần gũi, giữa cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng với Đoàn viên thanh niên trong tỉnh, góp phần chia sẻ bớt khó khăn với những người đang ngày đêm canh giữ miền biên giới của tổ quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG