Tuổi trẻ Quân khu 3 quyết giành 3 nhất

Tuổi trẻ Quân khu 3 quyết giành 3 nhất
TPO –Cục Chính trị Quân khu 3 vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên (PTTN) khối Trung, Lữ đoàn năm 2012. Thiếu tướng Đỗ Căn, Phó Chính ủy Quân khu 3 dự và chỉ đạo hội nghị.
Chiến sĩ Trung đoàn 50 (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng – Quân khu 3) trang trí bảng ảnh chào mừng Đại hội Đoàn các cấp
Chiến sĩ Trung đoàn 50 (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng – Quân khu 3) trang trí bảng ảnh chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Thiếu tá Phạm Văn Vương – Trưởng ban Thanh niên Quân khu cho biết, trong năm qua, bên cạnh nhiều khó khăn, nhưng công tác Đoàn và PTTN Quân khu (khối Trung, Lữ đoàn) vẫn luôn phát triển trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản, như lực lượng thanh niên các đơn vị chiếm đa số, từ 63,8% tỷ lệ quân số trở lên; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp; sự đoàn kết, tích cực, chủ động của Ban Chấp hành Đoàn và đội ngũ cán bộ, ĐVTN; sự phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng thanh niên địa phương trên địa bàn đóng quân…

Do đó, công tác Đoàn và PTTN khối Trung, Lữ đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức triển khai, hoạt động có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đây là cơ sở để tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn khối, góp phần đưa công tác Đoàn và PTTN đạt hiệu quả thiết thực; khẳng định Đoàn thanh niên luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở đơn vị cơ sở.

Các tổ chức Đoàn thường xuyên duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt theo quy định, đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và phân đoàn với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ. Ban chấp hành Đoàn các cấp đã chủ động kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công tác thanh niên cho cán bộ đoàn ở cơ sở với nhiều hình thức và cách làm mới. Đặc biệt, 100% các tổ chức Đoàn trong khối đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

Thiếu tướng Đỗ Căn – Phó Chính ủy Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thiếu tướng Đỗ Căn – Phó Chính ủy Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo hội nghị .

Công tác phát triển đoàn viên, tạo nguồn, bồi dưỡng giới thiệu phát triển Đảng cũng luôn được các tổ chức Đoàn quan tâm. Trong năm qua, 100% các đồng chí là thanh niên trước khi nhập ngũ vào đơn vị, sau 3 tháng huấn luyện chiến sỹ mới đều được kết nạp vào Đoàn, các tổ chức Đoàn đã tạo nguồn, bồi dưỡng 1.231 đoàn viên ưu tú học đối tượng Đảng và giới thiệu, kết nạp 721 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Vương, trong thời gian tới, đặc biệt 6 tháng cuối năm 2012, công tác Đoàn và PTTN khối Trung, Lữ đoàn tập trung vào một số nội dung chủ yếu: tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 66 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu, 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và Đại hội Đoàn các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” và triển khai xây dựng mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá” và “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật”; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phát động phong trào thi đua trong tuổi trẻ Quân khu với chủ đề "Tiếp bước cha anh, quyết giành Ba nhất, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" tập trung vào các nội dung thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất; môi trường văn hoá tốt nhất chào mừng Đại hội Đoàn Quân khu lần thứ VIII…

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.