Xung kích xây dựng TP trẻ Cẩm Phả

Đoàn viên thanh niên trồng cây xanh tại Cẩm Phả
Đoàn viên thanh niên trồng cây xanh tại Cẩm Phả
TP - Cẩm Phả vừa được công nhận cấp thành phố. Tuổi trẻ vùng than dấy lên phong trào tình nguyện xây dựng thành phố trẻ thân yêu.

> Tạo khí thế và hiệu quả thiết thực

Trong nhiệm kỳ qua, Thành Đoàn Cẩm Phả triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào Sáng tạo trẻ với 110 đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp cải tiến kỹ thuật giúp làm lợi hơn 5 tỷ đồng; duy trì có hiệu quả nhiều CLB Khoa học kỹ thuật, kỹ sư trẻ, tổ hỗ trợ sáng kiến; triển khai được 16 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Trong Tháng Thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng loạt chủ đề cụ thể gắn với các chủ trương lớn của tỉnh và thành phố được triển khai như: Tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Thanh niên tình nguyện đã đảm nhận quản lý 18 đoạn đường với tổng chiều dài gần 20km; lắp đặt 113 thùng rác trị giá hơn 110 triệu đồng; đóng góp 3.400 ngày công, ủng hộ trên 130 triệu đồng giúp xây mới, sửa chữa 13 nhà cho hộ nghèo; tổ chức 8 đợt hiến máu, 12 đợt tình nguyện khám bệnh, phát thuốc cho gần 1.300 gia đình; thăm, tặng quà cho 1.900 gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Thành Đoàn thường xuyên tổ chức các hội thi, hội nghị chuyên đề, hội diễn văn nghệ tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm tại các trường học và cơ sở.

Đoàn còn phối hợp liên ngành thực hiện giải pháp ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường; đẩy mạnh cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo và Tuổi trẻ với mùa xuân nơi biên giới.

Đoàn thành lập 13 tổ vay vốn do thanh niên quản lý, dư nợ vốn vay thanh niên tăng từ 766 triệu đồng năm 2007, đến nay đạt gần 3 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Như Ngọc, Bí thư Thành Đoàn Cẩm Phả cho biết, qua các hoạt động, tuổi trẻ vùng than được bồi dưỡng, phát triển về nhiều mặt góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG