Vinh danh chiến sĩ trẻ bắt tội phạm

Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh BTL Thủ đô trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Trung úy Nguyễn Anh Tuấn (phải)
Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh BTL Thủ đô trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Trung úy Nguyễn Anh Tuấn (phải)
TP - Ngày 25-6, T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung úy Nguyễn Anh Tuấn (Đại đội 3, Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô).

> Cảnh sát biển bắt tội phạm ma túy

Trước đó, với hành động dũng cảm bắt đối tượng gây trọng án, bảo vệ tính mạng, tài sản của công dân, Trung úy Nguyễn Anh Tuấn được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng Bằng khen và nâng lương trước niên hạn 3 bậc; phiên quân hàm từ thiếu úy lên trung úy.

Đồng đội của Trung úy Nguyễn Anh Tuấn là Binh nhất Vũ Trung Kiên được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Giấy khen và thăng quân hàm lên Hạ sĩ.

Tối 22-6, trong khi làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ mục tiêu, phát hiện một đối tượng đâm trọng thương người tại khu tập thể thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, được sự hỗ trợ của binh nhất Vũ Trung Kiên, Tuấn đã dũng cảm quật ngã đối tượng, tước hung khí, phối hợp với nhân dân bắt giữ, bàn giao cho công an xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG