Tuyên dương mô hình thanh niên tiêu biểu

Ảnh : Phan Hậu
Ảnh : Phan Hậu
TP – Ngày 28-6, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Năm xung kích, Bốn đồng hành và công tác xây dựng Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội LHTNVN Nguyễn Phước Lộc đã đến dự.

> Lính trẻ năng động, sáng tạo

Qua hơn 4 năm triển khai, nổi bật là các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều chương trình cao điểm, góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng: TN với nghề nghiệp, việc làm, xây dựng nông thôn mới, hành động vì môi trường, hỗ trợ, tu sửa được gần 45.000 căn nhà tình nghĩa, giúp đỡ hơn 420.000 gia đình thương binh, liệt sĩ, củng cố và xây dựng gần 57.000 mô hình CLB, đội nhóm về bảo vệ môi trường thu hút hơn 1.500.000 TTN tham gia.

Phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính đã góp phần đổi mới tác phong và lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, ĐVTN nói chung và công chức trẻ nói riêng, năng động, sáng tạo, giỏi nghề, cầu thị.

Phong trào đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm với hệ thống giải pháp, chính sách đồng bộ tạo cơ hội cho TN có việc làm, vươn lên làm giàu chính đáng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tín dụng với HSSV, sàn giao dịch việc làm…

Tối cùng ngày 89 mô hình thanh niên tiêu biểu toàn quốc trong phong trào Năm xung kích, Bốn đồng hành được tuyên dương tại Hà Nội.

Chúc mừng và biểu dương các mô hình tiêu biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh phong trào Năm xung kích, Bốn đồng hành được thanh niên tích cực tham gia, tạo ra nhiều mô hình tập thể, cá nhân thanh niên điển hình tiên tiến, tiếp tục khắc họa lớp thanh niên thời kỳ mới; có lòng yêu nước nồng nàn, có trách nhiệm công dân; dám dấn thân tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng đến nơi khó khăn gian khổ, đảm nhận mọi việc khó...

Theo Phó Thủ tướng, từ việc tổng kết mô hình, cách làm sáng tạo tiêu biểu và các mô hình hiện có, Đoàn cần đi đầu triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong thiết kế, tổ chức các chương trình, hoạt động dành cho thanh niên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG