Giúp thanh niên nông thôn làm chủ khoa học, công nghệ

Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng máy tính cho các xã Đoàn của huyện Yên Khánh (Ninh Bình) Ảnh: Đông Hà
Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng máy tính cho các xã Đoàn của huyện Yên Khánh (Ninh Bình) Ảnh: Đông Hà
TP - Trong đợt cao điểm chiến dịch hè tình nguyện với chủ đề Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày 15-7, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu tới thăm mô hình thanh niên xây dựng nông thôn mới, chương trình ĐVTN hiến máu tình nguyện tại huyện Yên Khánh (Ninh Bình).

> Mang sân chơi đến thanh niên nông thôn

Dịp này, T.Ư Đoàn tặng 25 bộ máy vi tính cho các Đoàn xã, hỗ trợ 80 triệu đồng cho mô hình Kinh tế xanh tại Yên Khánh. Trao đổi với cán bộ Đoàn địa phương, anh Vinh mong muốn từ những phần quà của T.Ư Đoàn trao tặng sẽ giúp thanh niên Yên Khánh tiếp cận tri thức nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Anh Vinh yêu cầu tổ chức Đoàn, thanh niên nông thôn cần có sự tiến bộ vượt bậc về khoa học, công nghệ để áp dụng vào sản xuất, giúp tăng năng suất, giá thành nông phẩm.

Qua đó, giúp nhiều thanh niên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, truyền thông điệp của người trẻ trong việc xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. Từ những mô hình kinh tế của thanh niên, người dân có thể nhân rộng, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương.

Trong tuần lễ đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ cả nước, đoàn công tác T.Ư Đoàn tham dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa do Huyện Đoàn Yên Khánh vận động, quyên góp tặng mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyệt ở xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh. T.Ư Đoàn, các tổ chức, nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho mẹ Nguyệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG