Đại hội Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội

Đại hội Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội
TPO – Ngày 12-9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

>Quyết tâm vì nhân dân phục vụ
>Nếu tôi là đại biểu dự ĐH Đoàn

Đại hội Doàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Tp. Hà Nội lần thứ XXIII (2012-2017)được tổ chức làm hai phiên. Phiên thứ nhất bắt đầu từ chiều ngày 12-9
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Hà Nội lần thứ XXIII (2012-2017) được tổ chức làm hai phiên. Phiên thứ nhất bắt đầu từ chiều 12-9. Ảnh: X.T
Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo đại diện cấp ủy, chỉ huy các phòng chức năng của CATP, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ đoàn cấp trên, đặc biệt có 209 đại biểu đoàn viên thanh niên đến từ 44 đoàn cơ sở trực thuộc lực lượng Công an Thủ đô
Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo đại diện cấp ủy, chỉ huy các phòng chức năng của Công an TP, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ đoàn cấp trên, đặc biệt có 209 đại biểu đoàn viên thanh niên đến từ 44 đoàn cơ sở trực thuộc lực lượng Công an Thủ đô.
Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ lực lượng công an thành phố Hà Nội
Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ lực lượng công an thành phố Hà Nội.
Nhiều hoạt động giáo dục của Đoàn đã được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đáp ứng tốt hơn nhu cầu rèn luyện trưởng thành của Đoàn viên. Tiêu biểu như: cuộc vận động “Tuổi trẻ Công an Thủ đô tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở”, Chiến dịch “60 ngày đêm thanh niên Công an Thủ đô thi đua lập công dang Bác”, phong trào “3 thí đua hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tham mưu ban hành và tổ chức triển khải giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu”...
Nhiều hoạt động giáo dục của Đoàn đã được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đáp ứng tốt hơn nhu cầu rèn luyện trưởng thành của Đoàn viên. Tiêu biểu như: cuộc vận động “Tuổi trẻ Công an Thủ đô tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở”, Chiến dịch “60 ngày đêm thanh niên Công an Thủ đô thi đua lập công dâng Bác”, phong trào “3 thí đua hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh – Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tham mưu ban hành và tổ chức triển khai giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu”....
Các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện cũng được tổ chức có hiệu quả; quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với thanh niên Công an Thủ đô các nước đã được mở rộng
Các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện cũng được tổ chức có hiệu quả; quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với thanh niên Công an Thủ đô các nước được mở rộng.
Đại hội đã thông qua chương trình và quy chế đại hội để tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Tp. Hà Nội khóa XXIII (2012 – 2017)
Đại hội đã thông qua chương trình và quy chế đại hội để tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Hà Nội khóa XXIII (2012 – 2017) .
Đại hội Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội ảnh 7
Các đại biểu đều cân nhắc kỹ trong việc lựa chọn đại biểu ưu tú xứng đáng nhất vào Ban chấp hành khóa mới
Các đại biểu đều cân nhắc kỹ trong việc lựa chọn đại biểu ưu tú xứng đáng nhất để bầu vào Ban chấp hành khóa mới.
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 đã chọn lựa được 21 đại biểu, thông qua hình thức bỏ phiếu kín
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 đã chọn lựa được 21 đại biểu, thông qua hình thức bỏ phiếu kín.
Cũng trong Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu và chọn được 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hà Nội lần thứ XIV
Cũng tại Đại hội, các đại biểu tiến hành bầu và chọn được 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XIV.
Đại hội cũng thông qua đường hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới như tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên CATP; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng đoàn viên…
Đại hội cũng thông qua đường hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới như tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Công an TP; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng đoàn viên….
Nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ lực lượng Công an Thủ đô cũng đã được thể hiện
Nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ lực lượng Công an Thủ đô.
Đại hội Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội ảnh 13
 
Theo Viết
MỚI - NÓNG