Giao lưu thanh niên Việt - Lào

Giao lưu thanh niên Việt - Lào
TP - Liên hoan gặp gỡ hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh niên giữa Đoàn TNCS Hồ Chính Minh tỉnh Sơn La với đoàn đại biểu thanh niên 8 tỉnh CHDC Lào gồm:

> Giao lưu văn hóa hữu nghị Việt - Lào

Hủa Phăn, Luông Pha Bang, U Đôm Xay, Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, Luông Nặm Thà, Xay Nha Bu Ly, Xiêng Khoảng vừa diễn ra tại tỉnh Sơn La. Đoàn đại biểu thanh niên 2 nước toạ đàm về Vai trò thanh niên và công tác thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào; Tăng cường trao đổi, tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ hữu nghị nhằm nâng cao hiểu biết hơn nữa giữa tuổi trẻ hai nước...

Chị Xẻng Luông Păng Nha Lo, cán bộ đoàn huyện Na Mỏ, tỉnh U Đôm Xay (Lào) cảm động nói: "Đến đâu chúng tôi cũng được các bạn trẻ đón tiếp nồng nhiệt như anh em một nhà. Khi trở về nước, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền cho thế hệ trẻ luôn giữ gìn, vun đắp, phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.