Tuổi trẻ sẵn sàng nhận việc mới, việc khó

Đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội Ảnh: N.C.Khanh
Đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội Ảnh: N.C.Khanh
TP - Ngày 20-9, Đại hội Đoàn tỉnh Hà Giang đã kết thúc tốt đẹp. Tham dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Giang, đại hội có chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”.

> Ba tháng làm Phó Chủ tịch xã

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội ghi nhận nhiệm kỳ qua, Đoàn đã ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đánh giá: Các chương trình phong trào do Đoàn tổ chức đã gần gũi, thiết thực hơn, thu hút nhiều thanh niên tham gia.

Thanh niên là đội quân xung kích sẵn sàng đón nhận việc mới,việc khó, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang trong những năm qua.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với nội dung: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, thực hiện tốt vai trò Đoàn là người bạn thân thiết của thanh niên.

Triển khai thực hiện hiệu quả hai phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Tỉnh Hà Giang cần không ngừng củng cố và xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đặc biệt là Đoàn cơ sở và chi đoàn ở địa bàn dân cư.

Thời gian tới cần tập trung giải quyết tốt công tác cán bộ, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; tập trung các biện pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn; phải thực sự coi trọng chất lượng đoàn viên, nhất là bản lĩnh chính trị, tính tiên phong gương mẫu, đặc biệt nâng cao chất lượng và số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp…

Tại Đại hội, đại diện T.Ư Đoàn đã trao tặng tỉnh Đoàn bức trướng “Đoàn kết, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương phát triển” và 6 kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Bí thư và các phó bí thư tuổi chưa quá 35

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ 11 đồng chí; và bầu 11 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Chị Vương Ngọc Hà (sinh năm 1977) được bầu giữ chức Bí thư tỉnh Đoàn, các phó bí thư gồm các anh: Hoàng Quốc Tuấn (sinh năm 1977), Đào Quang Diệu (SN 1980).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG