Đại hội Đoàn tỉnh Kon Tum bầu bí thư khóa XIII

Đại hội Đoàn tỉnh Kon Tum bầu bí thư khóa XIII
TPO - Ngày 9-10, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum bầu đồng chí Huỳnh Quốc Huy tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn khoá XIII (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Trước đó, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum tiếp tục thảo luận, góp ý báo cáo chính trị.

Đại hội đã đánh giá cao những nỗ lực phong trào Đoàn và công tác thanh niên nhiệm kỳ vừa qua, như: Tư vấn nghề nghiệp cho 20.672 đoàn viên; đào tạo, dạy nghề 2.775 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 955 thanh niên (trong đó có 205 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động tại các nước Malaysia, Đài Loan, Trung Đông...);

Thành lập 162 tổ vay vốn tiết kiệm giúp thanh niên lập nghiệp với tổng số dư nợ gần 100 tỷ đồng; tham mưu UBND tỉnh bố trí trên 72 tỷ đồng đào tạo nghề cho thanh niên tỉnh A Tô Pư (Lào);

Trao 6543 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh giá trị trên 1,5 tỷ đồng; giới thiệu gần 8.000 đoàn viên, thanh niên xem xét kết nạp Đảng....

Những hoạt động này làm cho phong trào Đoàn và thanh niên ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào Đoàn và công tác thanh niên của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng chỉ đạo, trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tính chất công việc, phù hợp với nhiệm vụ của địa phương;

Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực theo yêu cầu của thanh niên, do thanh niên, vì thanh niên; xây dựng và phát huy hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, chăm sóc thiếu niên nhi đồng..., góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.