Cùng người dân khắc phục hậu quả bão Sơn Tinh

Đoàn viên thanh niên huyện Hải Hậu giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão Ảnh: Mai Xuân Tùng
Đoàn viên thanh niên huyện Hải Hậu giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão Ảnh: Mai Xuân Tùng
TP - Ngay sau khi bão Sơn Tinh tan, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Nam Định, Thái Bình triển khai nhiều hoạt động giúp dân ổn định đời sống như: thu hoạch lúa, khơi thông nội mương, lợp lại mái nhà, làm vệ sinh môi trường… Nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ruội (83 tuổi, thôn Thượng Phúc, Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình), nhà bà Cao Thị Cốc (101 tuổi, xóm Xuân Hà, Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định)…bị tốc mái hoàn toàn đã được ĐVTN trong thôn cùng lực lượng dân quân lợp lại.

> T. Ư Đoàn tặng quà nhân dân vùng bão tỉnh Nam Định, Thái Bình

Anh Nguyễn Văn Huy, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình cho biết: Ngay sau khi bão tan, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn huy động 700 thanh niên tình nguyện chủ động giúp dân khắc phục hậu quả của bão.

Ngày 1-11, đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn dẫn đầu đến tặng 60 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chịu thiệt hại trong bão ở hai huyện Hải Hậu (Nam Định) và Thái Thụy (Thái Bình).

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã trao sách vở, áo thun cho học sinh và mì tôm cho người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG