Hướng về chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Hướng về chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
TP - Sau 3 tuần phát động cuộc thi tìm hiểu 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 – 12-2012), Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không - Không quân nhận được bài dự thi của tất cả cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo phòng không 280 cùng hơn 600 bài dự thi của học sinh trường PTTH Cao Bá Quát và trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều.

> Phát động cuộc thi tìm hiểu 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'

Cuộc thi khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ Trung đoàn và học sinh phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc. BTC đã trao giải cho 8 bài thi đạt chất lượng cao nhất và gửi tham dự cuộc thi cấp trên.

Nhằm đẩy mạnh khí thế sôi nổi và giáo dục truyền thống chiến đấu của quân và dân ta, các đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân gồm Lữ đoàn 171, Hải đội 811, Hải đội 812, Tiểu đoàn DK1, Trung đoàn 251, Căn cứ 696 ở hai khu vực Vũng Tàu và Đồng Nai đồng loạt phát động thi đua 40 ngày đêm hành động kiểu mẫu, chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân sẽ thi đua thực hiện tốt 4 nhất, 1 không, 3 dứt điểm (sẵn sàng chiến đấu cao nhất; Huấn luyện diễn tập, học tập, tổng kết nhiệm vụ năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 đạt chất lượng tốt nhất; Chấp hành kỷ luật và duy trì nề nếp chính quy tốt nhất; Sẵn sàng tham gia giúp dân thực hiện công tác dân vận tốt nhất; Không để xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn; Không đánh cờ, đánh bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay mượn tài sản không có khả năng hoàn trả; Không mua bán tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất ma túy, không sử dụng rượu bia sai quy định).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG