Sức sống từ các câu lạc bộ

Sức sống từ các câu lạc bộ
TP - Đại hội Đoàn tỉnh Hưng Yên diễn ra hai ngày 18, 19 – 11. Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Thông, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà và 255 đại biểu.

> Phát động thi đua trong tuổi trẻ toàn quân
> E ấp điệu múa Lào trên đất Điện Biên

Điểm nhấn nhiệm kỳ qua của Tỉnh Đoàn Hưng Yên là sự phát triển của các câu lạc bộ. Đó là “CLB tiền hôn nhân”, “CLB gia đình trẻ”, “CLB bạn gái”, “CLB văn hóa thanh niên”, “CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên”, “CLB thanh niên khu nhà trọ”… và các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông, lớp lái xe mô tô an toàn… Hoạt động của CLB đã góp phần xây dựng một lối sống đẹp cho thanh niên.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu tất cả cơ sở Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 80% Đoàn cơ sở khối nông thôn có tủ sách thanh niên; Tư vấn hướng nghiệp cho 60.000 đoàn viên, thanh niên… Đại hội bầu ban chấp hành mới gồm 37 ủy viên. Anh Nguyễn Văn Đoàn được bầu giữ chức bí thư.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.