Đảng luôn tin tưởng thanh niên

Đảng luôn tin tưởng thanh niên
TP - Chiều 20 – 12, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ra mắt và báo cáo kết quả Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ X với Ban Bí thư T.Ư Đảng. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư tiếp đoàn.

> Triển khai đề án giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi
> Tăng cường kỹ năng đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo

Tại cuộc gặp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh báo cáo ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Công tác xây dựng văn kiện ĐH, công tác tham mưu, chuẩn bị, phát động thi đua được triển khai rộng rãi; Công tác nhân sự ĐH được thực hiện tốt quy trình, tiêu chuẩn cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; Nghị quyết ĐH thể hiện tinh thần hành động của tuổi trẻ.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết chúc mừng thành công ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X và cho rằng ĐH đã nâng tầm vị thế, vai trò của tuổi trẻ, làm tăng thêm niềm tin của Đảng vào thế hệ tương lai của đất nước.

Đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh, phải triển khai thành công Nghị quyết ĐH vào đời sống. “Đề ra các mục tiêu đã khó, nhưng thực hiện còn khó hơn. Đảng ta luôn tin tưởng thanh niên, tuổi trẻ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải đoàn kết, tập trung trí tuệ, để gánh vác trọng trách của mình”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.