Trí thức trẻ chia sẻ kinh nghiệm làm Phó Chủ tịch xã

Trí thức trẻ chia sẻ kinh nghiệm làm Phó Chủ tịch xã
TP - Sau gần ba tiếng giao lưu trực tuyến (sáng 26-12) với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay cùng xã nghèo vượt khó và phát triển bền vững” trên Tiền phong Online (www.tienphong.vn), các trí thức trẻ chia sẻ nhiều kinh nghiệm.

> Bồi dưỡng kiến thức cho các đội viên dự án 600 phó chủ tịch xã
> Học quản lý nhà nước trước khi làm phó chủ tịch xã

> Bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY để xem chương trình giao lưu

Ban tổ chức tặng họa chúc mừng các vị khách mời tham gia chương trình giao lưu trực tuyến sáng 26-12. Ảnh: Minh Đức
Ban tổ chức tặng họa chúc mừng các vị khách mời tham gia chương trình giao lưu trực tuyến sáng 26-12. Ảnh: Minh Đức.

Khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến là các trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo.

Các vị khách mời tham gia chương trình giao lưu:

1. Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.

2. Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

3. Bùi Quang Thái - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ.

4. Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, Phú Thọ.

5. Hà Minh Hoạt - Phó Chủ tịch xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ.

6. Đỗ Duy Đông - Phó Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

7. Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

8. Nguyễn Anh Ngọc, Phó Chủ tịch xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

9. Trương Quang Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang.

10. Trần Sỹ Trung, Phó Chủ tịch xã Quế Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang.

11. Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch xã Tuấn Đại, huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Ban tổ chức mong muốn tại buổi giao lưu, bạn đọc và các khách mời sẽ trao đổi tình hình trí thức trẻ về làm Phó chủ tịch UBND xã tại các xã nghèo và việc phát huy vai trò của trí thức trẻ xây dựng và phát triển địa phương; Thông tin, phổ biến một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; Thảo luận một số nội dung về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại các xã địa bàn dân tộc, miền núi.

Kính mời bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY để xem chương trình giao lưu trực tuyến.

TP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG