Anh Nguyễn Đắc Vinh chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Anh Nguyễn Đắc Vinh chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
TPO – Đêm Giao thừa, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

>Giao thừa Online: Xuân sum vầy

Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho đại diện Bộ tư lệnh cảnh vệ
Anh Nguyễn Đắc Vinh (trái) tặng quà cho đại diện Bộ Tư lệnh cảnh vệ.

Trong không khí thiêng liêng của ngày Tết, trong đêm 29 cũng là đêm cuối cùng của năm Nhâm Thìn, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Cục cảnh sát bảo vệ, Bộ Công an. Đi cùng đoàn có anh Phạm Kim Đĩnh, Bí thư đoàn Bộ Công an.

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Cục cảnh sát bảo vệ, Bộ Công an nhân dịp này đã ôn lại những thành tích mà Đoàn thanh niên cấp cơ sở đã làm được trong năm vừa qua với đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh chúc tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ
Anh Nguyễn Đắc Vinh chúc tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ.

Anh Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ sự cảm thông với khó khăn của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng như Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu, khi tham gia công tác, trực Tết âm lịch, hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung.

Cũng nhân dịp này, anh Nguyễn Đắc Vinh đã thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đầu xuân năm mới đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ và Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

Anh Nguyễn Đắc Vinh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu
Anh Nguyễn Đắc Vinh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...